5 tàu Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Mỹ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển quốc tế ở ngoài khơi Alaska, trong khi Mỹ khẳng định việc này không phải là mối đe dọa.
5 tàu Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Mỹ
Một chiếc tàu của Trung Quốc tương tự với chiếc xuất hiện ở Alaska. Ảnh: Tass

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ thấy các tàu của hải quân Trung Quốc ở biển Bering, theo Reuters.

"Chúng tôi tôn trọng quyền tự do của tất cả các nước trong hoạt động các tàu quân sự ở vùng biển quốc tế tuân theo luật pháp quốc tế", ông Davis nói.

Các tàu này được nhận dạng là một tàu đổ bộ, một tàu cung ứng và ba tàu tham chiến trên mặt nước, theo hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên. Không tàu nào hoạt động trái chuẩn mực và Pháp Luật, xuất hiện trong vài ngày gần đây.

Giới quan sát đánh giá sự hiện diện của các tàu này ngoài khơi Alaska làmột minh chứng cho thấy sự mở rộng tầm hoạt động của hải quân Trung Quốc. Hiện chưa rõ sự kiện này diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Alaska trong nỗ lực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu hay diễn ra sau cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Nga.

Ông Josh Earnest, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định Washington không phát hiện hoạt động nào đe dọa và Lầu Năm Góc vẫn theo dõi hoạt động của các tàu nói trên dù "mục đích của hoạt động vẫn chưa rõ".

Dean Cheng, một chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Di sản (Heritage Foundation), Mỹ, nhận định sự xuất hiện của tàu hải quân Trung Quốc nhằm gửi tới Washington thông điệp về sức mạnh quân sự đang gia tăng của Bắc Kinh.

"Nó phù hợp với điều Trung Quốc đang nói: Chúng tôi đang là lực lượng hải quân hoạt động ngoài khơi, chúng tôi sẽ hoạt động ở những vùng biển xa và chúng tôi có sự hiện diện trên khắp toàn cầu", ông Cheng nói.

Thông điệp này được cho là gửi đi trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào nửa cuối tháng 9, sau khi Mỹ cảnh báo mạnh tay với các cuộc tấn công mạng.

"Thông điệp là nói ngắn gọn hãy dừng thúc ép chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để bị lên lớp", Cheng nói.

Trung Quốc đã tăng cường chi tiêu quốc phòng để hiện đại hóa các lực lượng của mình và muốn phát triển một lực lượng hải quân tuần dương ngoài khơi có năng lực bảo vệ lợi ích đang gia tăng của Bắc Kinh với tư cách nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hôm nay Trung Quốc tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II với khoảng 12.000 lính tham dự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật