Cô bé 6 tuổi bị kiện vì đi trượt tuyết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kì nghỉ trượt tuyết đầy thú vị bỗng chốc mất vui vì vụ tai nạn không đáng có. Cả cô gái nạn nhân lẫn cô bé “thủ phạm” vốn đều có mặt tại một khu nghỉ mát tại vùng núi Hochhäderich ở Áo, gần biên giới nước Đức và hào hứng tham gia trượt tuyết mà không thể ngờ rằng tình huống oái ăm sẽ xảy ra.
Cô bé 6 tuổi bị kiện vì đi trượt tuyết
Ảnh minh họa

Trong khi cô gái đang “ngon trơn” đổ dốc thì cô bé cũng đang trượt tuyết gần bên và bỗng đột ngột quặt phải cắt ngang đường trượt của cô gái. Vì quá bất ngờ, cô đã mất đà té lộn nhào với vận tốc khá cao và bị thương nặng đến mức không còn cơ hội để trượt tuyết thêm một lần nào nữa.

Cô gái trẻ, vốn tham gia kì nghỉ hè cùng nhóm bạn trong trường, đã quyết định kiện cô bé mà theo cô chính là nguyên nhân gây ra tai nạn, đồng thời yêu cầu cô bé bồi thường 25,000 bảng Anh. Trước đó, cô cũng từng quy trách nhiệm và đệ đơn kiện người giám sát nhóm trượt tuyết của trường nhưng bị tòa án từ chối.

Theo Pháp Luật của Áo, trẻ em dưới 14 tuổi chưa có đủ năng lực dân sự để tham gia hay chịu trách nhiệm độc lập trong các vụ án dân sự. Nhưng ngoại lệ vẫn có thể xảy ra nếu chứng minh được đứa trẻ vẫn có khả năng nhận thức được hậu quả do hành động của mình gây ra.

Một chuyên gia pháp lý đã bày tỏ quan điểm rằng cả 2 bên đều phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn này, khi không ai chú ý quan sát kĩ lưỡng những gì xảy ra xung quanh.

Vụ kiện này hiện vẫn đang tiếp diễn chưa có hồi kết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật