Lê Thụy Hải bình phẩm chuyện HLV Miura không gọi Công Phượng

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái tên Công Phượng một lần nữa lại được dư luận nhắc đến khi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8.9 được hé lộ. Và sự vắng mặt của tiền đạo này cũng như các cầu thủ khác của HAGL làm nảy sinh tranh luận trái chiều.
Lê Thụy Hải bình phẩm chuyện HLV Miura không gọi Công Phượng
Ông Lê Thụy Hải cho rằng, Công Phượng chưa đủ tốt cho đội tuyển Quốc gia

Từng hơn một lần đề nghị báo chí đừng nhắc nhiều đến tiền đạo Nguyễn Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Mỗi HLV có cách nhìn, cách chơi riêng. Riêng HLV Miura thì tôi thấy ông ấy thích đưa trung vệ ra đá hậu vệ biên, HLV khác chắc không dám. Ông ấy thích dùng cầu thủ cao to. Còn về lối chơi ở tất cả những đội ông ấy đã làm ở Việt Nam như U23 hay đội tuyển quốc gia tôi chưa thấy có gì. Vì thế, chúng ta cũng không nên suy xét về quyết định chọn người của ông Miura cho đội tuyển hay cá nhân Công Phượng. HLV Miura thấy Công Phượng không phù hợp với đội tuyển quốc gia nên nếu không triệu tập cũng là hết sức bình thường.

Xem thêm:

HLV Lê Thụy Hải: Không cầu thủ U19 nào đủ sức đá đội của tôi
//


Vừa qua, báo chí đã đề cập rất nhiều đến trường hợp của Đình Tùng và Văn Thắng, 2 cầu thủ đang đạt phong độ cao tại V-League nhưng sao không được ông Miura để ý, Đình Tùng đến bây giờ mới được gọi lên đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Miura. Như mình nói họ chơi rất hay, có thành tích và ghi được nhiều bàn thắng. Tôi biết HLV Miura không thích cầu thủ thấp bé, trong khi Đình Tùng là cầu thủ hạn chế về thể hình nên tôi không hiểu ông Miura gọi Đình Tùng lên đội tuyển có phải chịu sức ép từ dư luận hay ai đó hay không?
Trong vấn đề này tôi nghĩ mỗi người có một quan điểm. Công Phượng hiện nay phong độ không tốt mà về nguyên tắc lấy người lên đội tuyển phải trên cơ sở phong độ. Nếu đấy là ý kiến cá nhân của ông Miura thì phải quyết định theo tư duy của HLV, không phải giỏi hay kém và ai phù hợp với chiến thuật thì lấy lên đội tuyển chứ không phải chọn người vì tên tuổi hay không. Đài Loan là đội yếu, đội tuyển Việt Nam dù có thắng họ cũng chưa nói lên được điều gì vì ở bảng F còn có Thái Lan và Iraq. Khả năng đội tuyển Việt Nam vượt qua được vòng loại World Cup 2018 là xa vời lắm, không bàn việc ấy còn ai nói cố gắng đưa vào được thì chẳng qua cũng chỉ cho họ thôi. Không có ông HLV nào đến Việt Nam có thể làm được điều ấy”.

Đội tuyển Việt Nam tập trung đá vòng loại World Cup khi V-League chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại, ông Hải băn khoăn: “Thực ra mà nói trận đấu của tuyển Việt Nam với Đài Loan đã có từ lâu vì đây là vòng loại World Cup nên tôi nghĩ đáng lý ra BTC giải phải sắp lịch thi đấu V-League sao cho hợp lý nhất. Như chúng ta đều thấy, năm nay lịch đấu V-League bị cắt xén ra rất nhiều. Các đội tầm trung, đã hoàn thành mục tiêu rồi thì thì ở giai đoạn cuối mùa giải này nếu đội tuyển tập trung, V-League tạm nghỉ thì cũng khó duy trì tập luyện nghiêm túc. Nhưng cũng có những đội đang khổ, thấp thỏm chờ xem mình có bị xuống hạng hay không.

Vì thế, tôi nghĩ BTC giải cần rút kinh nghiệm để sắp xếp lịch thi đấu V-League cho thích hợp nhất. Một là bố trí lịch đấu làm sao cho hoàn thành sớm để giai đoạn cuối không phải ngừng giải để tập trung đội tuyển nữa. Hoặc nếu không làm được như thế thì kéo dài ra để tập trung cho đội tuyển nếu thấy rằng chúng ta vẫn còn có cơ hội tiến sâu như ông Miura nói là có thể vào đến vòng loại thứ ba, cạnh tranh suất dự VCK ASIAN,  thậm chí là World Cup.
Nếu xét thấy trận đấu với Đài Loan là cần thiết, quan trọng và đội tuyển Việt Nam có thể đi tiếp vòng loại World Cup thì tại sao chúng ta không dồn lịch, dừng giải V-League cho xong sớm trước hẳn đi trong khi mồng 1.9 thi đấu V-League, mồng 2 tập trung đội tuyển và mồng 3 các cầu thủ bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan rồi. Như vậy, tôi thấy khâu tổ của của ta chưa tốt. BTC giải cũng thừa hiểu nhiều đội V-League hiện nay khó khăn kinh tế, không đủ tiền, nếu giải càng dài thì chi phí tập luyện rồi việc trả lương, thưởng cho các cầu thủ, nhất là ngoại binh sẽ có nhiều vấn đề phát sinh.

Theo quan điểm của tôi, chúng ta phải rút kinh nghiệm, nhất là từ phía BTC còn CLB thì chỉ còn cách phải chấp hành thì tại sao như vậy? Lý do là bởi hồi đầu mùa giải, khi họp bàn, các CLB không ai nghe và để ý, phát biểu, tranh luận. Theo tôi, họp đầu mùa, BTC phải đưa ra tất cả tình huống cho các đội nêu ý kiến nhưng rồi cũng lại mập mờ đánh lận con đen”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật