Những khách “Tỉ Phú“ trên máy bay Air France mất tích

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Giao thông vận tải Pháp, hãng hàng không Air France và hàng không dân dụng Brazil ngày 2/6 đã chính thức công bố danh sách 228 người gặp nạn trên chuyến bay A-330, trong đó có Pedro Luis de Orleans e Braganca, hậu duệ của hoàng đế cuối cùng của Brazil, Dom Pedro II...
Những khách “Tỉ Phú“ trên máy bay Air France mất tích
Trong số nạn nhân trên chiếc máy bay A-330 có cả Chủ tịch tập đoàn Michelin.

Tờ New York Post ngày 2/6 dẫn nguồn tin từ người đại diện cơ quan thông tấn thuộc hãng hàng không dân dụng Brazil cho biết, trong số 228 người trên máy bay A-330 có 10 người nổi tiếng, nhiều người trong đó đang đảm nhiệm các chức vụ cao.

Cảnh phòng chơ  khu vưc Airbus A-330 khi cât cánh


Điều đáng chú ý là trong đó có Pedro Luis de Orleans e Braganca, 26 tuổi, hậu duệ của hoàng đế cuối cùng của Brazil, Dom Pedro II.

 

Bên cạnh đó, trên chuyến bay này còn có 3 người đang giữ các chức vụ quan trọng của tập đoàn Michelin: Chủ tịch tập đoàn Michelin tại Nam Mỹ Luis Roberto Anastasio, Giám đốc công nghệ thông tin của tập đoàn Michelin và một vị tên là Kristin Piraerts.

Trên chiếc máy bay A-330 gặp nạn trên Đại Tây Dương còn có Chủ tịch hội đồng hành chính của công ty luyện kim Đại Tây Dương Tussen Krupp, bác sỹ Roberto Korrea Chem, nhà phẫu thuật tạo hình, Giám đốc Skin Bank (đang đi du lịch cùng vợ và con gái), nhà hải dương học Leonardo Veloso Dardengo, giám đốc nhà hát ở Rio Silvio Barbato.

Theo thông tin từ Bộ giao thông vận tải Pháp và hãng hàng không Air France cho biết, 228 người gặp nạn tại trên Đại Tây Dương đến từ hơn 32 quốc gia khác nhau.

Trong số 12 thành viên kíp lái trên chiếc máy bay Airbus A-330 có một người Brazil và 11 người Pháp chứ không phải tất cả đều là người Pháp như thông tin trước đây đã đưa.

(Theo Itar-Tass, News)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật