Cá chết trắng hồ Trúc Bạch

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều ngày qua, xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra trên hồ Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Cá chết trắng hồ Trúc Bạch
Cá chết, rác thải nổi đầy trên hồ Trúc Bạch. Ảnh: Trọng Đảng

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hà Nội, ngoài yếu tố lịch sử, hồ Trúc Bạch còn có quang cảnh tự nhiên rất đẹp và có môi trường tự nhiên khá trong sạch nên lâu nay, hồ này là địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như một "lá phổi xanh" của Hà Nội.

Hồ du lịch thành hồ… cá chết

Sáng nay, các góc hồ ở phía đền Quán Thánh, đền Ngũ Xã, chợ Châu Long xác cá chết nổi trắng mặt nước. Nước hồ loang lổ, chỗ đục ngầu, tối đen, chỗ lại lởn vởn những đám màu trắng đục. Rác thải dồn ứ quanh hồ.

Nhiều người dân ở đây cho biết, trước đây, chưa bao giờ có chuyện cá chết nhiều trên hồ Trúc Bạch. Tuy nhiên, khoảng vài tuần trở lại đây, nước hồ bỗng dưng chuyển sang mầu đen và đục ngầu, hôm nào nắng to thì bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Đỉnh điểm của tình trạng này là gần một tuần nay, nhiều loại cá trên hồ nổi chết hàng loại, các loại cá chết ở đây không chỉ cá đồng (cá cờ, cá rô…) mà còn có cả cá nuôi như cá chép, cá mè, cá trắm cỏ…

Vào buổi sáng, chiều các góc hồ ở phía đền Quán Thánh, đền Ngũ Xã, chợ Châu Long xác cá chết nổi trắng mặt nước, nhân viên dọn môt trường ở khu vực chợ Châu Long thường xuyên tranh thủ vớt xác cá chết về làm thức ăn chăn nuôi nhưng tình trạng cá chết trên mặt hồ vẫn không giảm.

Ông Triệu Ngọc Lương, người dân ở số nhà 96 phố Trấn Vũ, phường Trúc Bạch cho biết, hiện tượng cá chết diễn ra nhiều ngày nay, khiến hồ vắng hẳn "thuyền vịt" (xe đạp nước). "Cuộc sống chúng tôi đang bị ảnh hưởng lớn do mùi hôi từ hồ bốc lên nồng nặng, nhất là vào buổi trưa, chiều tối, người dân chúng tôi cũng không còn dám ra hồ hóng mát", ông Lương bức xúc.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Trúc Bạch, cho biết, trước tình trạng cá chết và nước hồ bị ô nhiễm, đại diện tổ dân phố và người dân đã phản ánh tình trạng này lên phường, nhưng đến nay mọi việc vẫn rơi vào im lặng.

Ngoài có mùi hôi, nước hồ Trúc Bạch tại nhiều khu vực còn màu váng dầu.

Cá chết là do nước thải

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó giám đốc Xí nghiệp xử lý nước thải, Công ty Thoát nước Hà Nội, khẳng định, cá chết trên hồ Trúc Bạch là do nước thải. Theo ông Phong nguồn nước thải của một số nhà hàng và cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn là nguyên nhân chính khiến nước hồ Trúc Bạch bị ô nhiễm và cá chết.

Từ năm 2007, do ý thức được tầm quan trọng về môi trường của hồ Trúc Bạch nên thành phố Hà Nội  đã cho xây dựng tại đây một trạm xử lý rác, nước thải. Công ty Thoát nước Hà Nội là đơn vị trực tiếp quản lý trạm xử lý rác thải này. Vào thời điểm năm 2006, 2007, với công suất 2.300 m3 một ngày, đêm, trạm xử lý rác này đủ khả năng xử lý toàn bộ nước và rác thải tại khu vực hồ Trúc Bạch.

Mương Ngũ Xã, một trong những mương đổ nước thải ra hồ Trúc Bạch chưa qua xử lý.

Tuy nhiên, theo ông Phong, do sự phát triển nhanh của đô thị thời gian gần đây, cộng với các cơ sở sản xuất tư nhân mọc lên ngày càng nhiều khiến cho lượng nước thải tại đây tăng gấp hai, ba lần so với trước. Lượng nước, rác thải mà trạm xứ lý rác thải Trúc Bạch "gánh" được hiện chỉ 30 - 40% , số còn lại vẫn được vô tư xả xuống hồ.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Trúc Bạch, cho biết, ngoài nước thải của người dân, hiện nguồn nước thải của ba cơ sở sản xuất nhôm và một xưởng bia hơi tư nhân trong khu vực là nguyên nhân chính khiến hồ Trúc Bạch bị ô nhiễm. Theo ông Ngọc, trong bốn cơ sở này, cơ sở sản xuất bia hơi tư nhân đã bị cảnh sát môi trường, chính quyền quận lập biên bản và buộc phải di chuyển khỏi khu vực dân cư, nhưng không hiểu sao đến nay cơ sở này vẫn cứ hoạt động. Với ba cơ sở sản xuất nhôm còn lại hiện đại diện tổ dân phố và người dân đã gửi ý kiến lên phường.

Ông Hoàng Đức Thăng, Chủ tịch phường Trúc Bạch, cho biết, việc ô nhiễm môi trường dẫn tới hiện tượng cá chết đã diễn ra nhiều ngày nay tại hồ Trúc Bạch, để biết được nguyên nhân chính xác của tình trạng này phường đã thông báo sự việc lên quận và các cơ quan chuyên môn.

Về một số cơ sở sản xuất tư nhân đang xả nước thải trực tiếp xuống hồ, phường sẽ trực tiếp đi kiểm và có hình thức xử lý cụ thể, riêng với cơ sở sản xuất bia hơi ở tổ 3 do ông Nguyễn Khắc Hiếu làm chủ, lực lượng chức năng của quận Ba Đình và cảnh sát môi trường đã xuống lập biên bản, đang chờ xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật