Cựu dân quân cầm đầu nhóm côn đồ chém người

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30.6, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành lấy lời khai Nguyễn Tiến Thuận (20 tuổi) và Bùi Văn Hiến (23 tuổi, cùng ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Cựu dân quân cầm đầu nhóm côn đồ chém người
Nguyễn Tiến Thuận

và Bùi Văn Hiến đang bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Nguyên Bảo

Điều đáng nói, Hiến và Thuận đều là dân quân P.Tam Phú, vừa bị cho nghỉ việc ngày 22.6.2015 thì đã cầm đầu băng nhóm dùng hung khí chém trọng thương ông Nguyễn Huy Hoàng (50 tuổi) và ông Nguyễn Huy Hưng (38 tuổi) tại nhà riêng ở số 34 đường số 9 KP.4, P.Tam Phú vào đêm 29.6.

hung hăng vì bị từ chối tình cảm

Theo ông Hoàng, chiều tối 29.6, cả gia đình ông đi dự tiệc sinh nhật tại nhà người quen. Sau đó, 2 con ông Nguyễn Hoàng Thúy Điệp (1‌8 tuổ‌i) và Nguyễn Hoàng Anh Diễm (20 tuổi) cùng hai bạn trai ra về trước. Khi về đến nhà tại 34 đường số 9, chị em Diễm cùng bạn trai ngồi trước cửa trò chuyện thì Hiến và Thuận đến gây sự. Bị Điệp và các bạn phản ứng, hai cựu dân quân này lớn tiếng đe dọa rồi bỏ đi. Lo sợ nên Điệp gọi cho ông Hoàng về nhà.

Khoảng 15 phút sau, Hiến và Thuận cùng 6 thanh niên đi trên 4 xe máy mang theo dao, mã tấu quay lại nhà ông Hoàng. Hoảng sợ, ông Hoàng và các con chạy vào nhà, chốt cửa. Nhưng nhóm côn đồ đã phá cửa xông vào nhà truy sát. Ông Hoàng bị chém trúng tay phải. Lúc này, ông Hưng (em trai ông Hoàng) nhà ở gần đó thấy vậy chạy đến can ngăn thì bị đâm 1 nhát vào hông trái. Khi lực lượng Công an P.Tam Phú nhận được tin báo đến hiện trường thì nhóm côn đồ cũng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, chị Điệp cho biết khoảng 2 tháng nay, Hiến có tán tỉnh chị nhưng không được đáp lại vì Điệp đã có người yêu tên là Đặng Minh Quốc. Chính vì vậy, Hiến và Thuận nhiều lần nhắn tin đe dọa “xử” Quốc. Cuối tháng 5.2015, Hiến và Thuận từng cầm mã tấu tới nhà chị Điệp tìm chém Quốc nhưng bị ông Hoàng can thiệp. Vụ việc được báo cho Công an P.Tam Phú.

Theo anh Quốc, trước khi xảy ra vụ việc, Thuận và Hiến nhiều lần gọi điện, nhắn tin hẹn “nói chuyện”, nếu không sẽ chém chết cả nhà Quốc. Khi Quốc ra gặp thì bị nhóm Hiến cầm mã tấu đuổi chém nhưng bất thành. Đáng chú ý, cả Thuận, Hiến và Quốc trước đây cùng làm dân quân tại P.Tam Phú.

Huy động hàng chục trinh sát truy bắt 9 người liên quan

Cuối ngày hôm qua, trung tá Trịnh Kim Sơn, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Thủ Đức, xác nhận ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an quận huy động hàng chục trinh sát truy bắt 9 người liên quan. Cơ quan công an đã bắt giữ được 3 người, gồm: Thuận, Hiến và Phạm Duy Kha (22 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức). Bước đầu, cơ quan công an ra lệnh tạm giữ Hình Sự Thuận và Hiến để phục vụ công tác điều tra; đồng thời kêu gọi những người liên quan còn lại (đã xác định đầy đủ danh tánh) đến trình báo công an để được hưởng sự khoan hồng của Pháp Luật.

Theo báo cáo từ Công an P.Tam Phú, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an phường có mặt tại hiện trường và thu giữ xe máy BKS 52X4-5332 do nhóm côn đồ bỏ lại. Qua truy xét nhanh, công an đã bắt giữ Hiến và Thuận ngay trong đêm. Công an cũng thu giữ 5 cây dao tự chế cùng mã tấu là hung khí nhóm Hiến và Thuận dùng gây án; đồng thời xác định những đối tượng liên quan hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương gồm: Lê Đức Toàn (21 tuổi), Nguyễn Anh Thư (21 tuổi), Sơn, Liền, Trọng Em và một thanh niên chưa rõ tên.

Theo Công an P.Tam Phú, cuối tháng 5 vừa qua, công an phường đã mời Hiến và Thuận lên răn đe, vì cả hai có hành vi mang mã tấu tới nhà ông Hoàng tìm chém Quốc. Công an đã thu một cây mã tấu và lập hồ sơ chuyển UBND P.Tam Phú để xử lý.

Một lãnh đạo UBND P.Tam Phú cho biết, Thuận và Hiến là dân quân tại phường nhưng bị cắt hợp đồng từ ngày 22.6.2015 do không chấp hành quy định công tác, nội quy của phường.

Xem thêm Video nhóm côn đồ chém người trước cổng chợ Phùng Khoang

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật