Quân đội Ukraine phải tận dụng cả rác thải để làm vũ khí

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do thiếu sự hỗ trợ trang bị quân sự từ ngành công nghiệp quốc phòng, quân đội Ukraine buộc phải sửa chữa những “thứ bỏ đi” và sử dụng chúng như một phương tiện quân sự thực thụ trong cuộc chiến chống lại phe ly khai. Cố vấn cao cấp của Tổng thống Poroshenko, ông Yuri Biryukov cho biết như vậy.
Quân đội Ukraine phải tận dụng cả rác thải để làm vũ khí
Quân đội Ukraine trưng dụng rác thải làm vũ khí.

Ông Biryukov nhận định quân đội chính phủ Ukraine đang rơi vào tình trạng khan hiếm trang thiết bị phục vụ cho các chiến dịch quân sự. Nhiều đơn vị vũ trang thậm chí còn thiếu vũ khí hạng nhẹ để chiến đấu với kẻ thù, trong khi vũ khí hạng nặng và phương tiện hỗ trợ thì buộc phải sửa chữa những thứ bị bỏ đi trước đó hay bị hỏng nặng trong cuộc chiến với lực lượng nổi dậy.

Trong số 226 xe quân đội Kraz theo kế hoạch sẽ được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine, hiện chỉ có 113 xe được giao. Điều đó có nghĩa là chỉ 50% kế hoạch giao hàng vừa được tiến hành, và quân đội phải chờ cho đến khi được thông báo tiếp theo. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với nhiều trang thiết bị và phương tiện quân sự khác.

Quân đội Ukraine trước đó cũng nhận được 59 xe tải trong tháng 5.2015. Tuy nhiên, 17 xe trong số đó đã xuất hiện những trục trặc trong tuần đầu tiên đưa vào hoạt động. Máy phát điện, hộp số, trục xe và hệ thống làm mát động cơ…đều ít nhiều mắc lỗi và không thể sử dụng. Nguyên nhân bắt nguồn từ ngành công nghiệp quốc phòng yếu kém của đất nước trong thời điểm hiện tại.

Theo thống kê, lực lượng vũ trang chính phủ hiện cần hơn 2.000 xe tải phục vụ cho các hoạt động của mình, như vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị luân chuyển giữa các căn cứ, tăng tốc độ chuyển quân đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, dịch vụ hậu cần của Ukraine không đủ sức đáp ứng yêu cầu của quân đội.

Trước đây, phương tiện truyền thông Ukraine từng đưa tin 2/3 số xe bọc thép mà quân đội nhận được trong năm 2014 và đầu năm 2015, hiện đã không còn khả năng sử dụng. Các xe hỏng không phải do hoạt động quân sự, mà bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật.

Sau trận chiến ác liệt tại thành phố chiến lược Debaltseve, một số nguồn tin cho rằng, xe tăng T-64 của Ukraine có nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu trước lực lượng nổi dậy vừa được thành lập. Khi một xe tăng bị tấn công, tháp pháo thường bị hỏng và xe nóng lên một cách bất thường, các mối nối cũng tan chảy nhanh chóng.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát miền đông giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy trước đó diễn ra một cách quyết liệt, buộc hai bên không ngừng tái vũ trang và cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự cho lực lượng của mình. Hiện tại, Kiev vẫn hy vọng phía Mỹ đồng ý viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội, bất chấp sự phản đối từ một số nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật