1‌8 tuổ‌i mới được thi người mẫu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
1‌8 tuổ‌i mới được thi người mẫu là muộn vì tuổi nghề của người mẫu rất ngắn, đó là ý kiến của một số đơn vị hoạt động trong ngành thời trang về Thông tư quy định hoạt động trình diễn thời trang.
1‌8 tuổ‌i mới được thi người mẫu
Đêm trình diễn thời trang của "Đẹp fashion show". Ảnh: Như Ý.

Giới hoạt động thời trang rất quan tâm đến dự thảo Thông tư quy định hoạt động trình diễn thời trang mà Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) đang lấy ý kiến trước khi trình Bộ ban hành trong năm nay.

1‌8 tuổ‌i đã là “già”?

Trong dự thảo nói trên, Chương 2, Điều 5 về tổ chức tuyển chọn người mẫu thời trang và thí sinh dự tuyển người mẫu thời trang, mục b khoản 2 nêu rõ, thí sinh phải là công dân Việt Nam từ 1‌8 tuổ‌i trở lên, chưa có tiền án, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về nội dung này, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa nhạc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: “Tuổi 18 là đương nhiên, đó là quy định “cứng”, cũng giống như quy chế thi hoa hậu”. Ông Thắng bổ sung: “Đấy là quy định cho thi người mẫu, còn với người trình diễn thời trang thì không có hạn định lứa tuổi, người lớn, người trẻ, người béo, người gầy… Tuy nhiên, trẻ em dưới 15 tuổi phải có giám hộ”.

Trước con số 18 dành cho độ tuổi dự thi người mẫu, ông Khắc Tiệp, Giám đốc công ty người mẫu Venus, nhận xét: “Các cuộc thi hoa hậu cần có sự phát triển về trí tuệ thì tuổi 18 là phù hợp, còn với những cuộc thi người mẫu thì thí sinh có độ tuổi từ 16 trở lên được tham dự sẽ hợp lý hơn”. Lấy ví dụ về một số người mẫu đã có hình thể đẹp và tham gia trình diễn từ năm 13 - 14 tuổi, ông Khắc Tiệp cho rằng, nhiều người mẫu tuổi 18 chưa chắc đã đẹp bằng khi họ ở tuổi 16 -17.

Đồng tình với ý kiến trên, bà Nguyễn Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP truyền thông và sự kiện TAF, nói: “Nghề người mẫu có đặc thù, quan trọng nhất là diễn xuất hình thể. Tuổi nghề của họ lại khá ngắn, do đó, nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 16 đã phát triển khá hoàn thiện và nhiều người bị cho là “tương đối già” khi ở tuổi 18”. Bà Trang cũng đề xuất độ tuổi dự thi người mẫu nên mở rộng từ 15 đến 16 trở lên để kéo dài thời gian trong nghề cho họ. “Nhiều người ở độ tuổi 22 - 23 đã không còn trình diễn thời trang nữa, hoặc rất ít tham gia”, bà Trang nói thêm.

Về nội dung nên có giám hộ đối với độ tuổi dưới 15, bà Trang cho rằng, đây là điều cần làm của một công ty tổ chức biểu diễn thời trang chuyên nghiệp, vì ở tuổi đó, các em vẫn cần được bảo hộ, tránh một số điều “tế nhị” có thể xảy ra.

Tiếp tục lấy ý kiến

Về sự cần thiết ra đời thông tư, ông Phạm Đình Thắng nói: “Bất cứ lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật nào cũng phải có văn bản điều chỉnh, mà hoạt động về thời trang, tuyển chọn, trình diễn chưa có văn bản nào nên cơ quan quản lý soạn thảo để đưa hoạt động này đi vào nề nếp, chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật”.

Tuy nhiên, ông Thắng cho biết, ban soạn thảo sẵn sàng tiếp thu ý kiến của các đơn vị nếu những ý kiến đó có ý nghĩa và thiết thực. Hiện Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận được nhiều phản hồi đóng góp xây dựng cho dự thảo lần đầu và đến hết tháng 4 sẽ tiến hành tổng kết. “Khi có đầy đủ ý kiến chúng tôi sẽ chỉnh sửa”, ông Thắng nói. Ngoài ra, để thông tư ra đời, Ban soạn thảo còn tiếp tục lấy ý kiến từ các Cục, Vụ của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các Bộ liên quan để có thể hoàn thành trong năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật