Kinh nghiệm cho người lần đầu đi phượt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuẩn bị tinh thần, mang ít đồ đạc, tìm hiểu sơ qua về nơi đến và hòa nhập với cuộc sống địa phương là những điều bạn cần ghi nhớ cho chuyến đi phượt đầu tiên của mình.
Kinh nghiệm cho người lần đầu đi phượt
Soạn đồ đạc đem theo là một trong những việc quan trọng nhất của chuyến phượt.

Dưới đây là những lưu ý dành cho người đi du lịch bụi lần đầu.

Chuẩn bị tinh thần

Tinh thần là một điều rất quan trọng, bạn không nên quá hy vọng về chuyến đi, vẽ ra những viễn cảnh đẹp xa vời. Thực tế, bạn có thể ê ẩm vì chạy xe quá lâu hoặc đau chân do đi bộ đường dài...

Đi phượt là cơ hội để bạn trải nghiệm, không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, gặp những người tốt bụng mà còn biết cách vượt qua khó khăn trên đường. Hơn nữa, bạn sẽ thấu hiểu phần nào cuộc sống của người dân ở miền đất lạ, rút ra những bài học để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Mang đồ gọn gàng

Thường những bạn đi lần đầu chuẩn bị rất chu đáo, phòng ngừa mọi khả năng xấu nhất. Có cả trường hợp mang áo lạnh dù đang trong mùa hè hoặc chở một balo bánh kẹo, nước uống... vì sợ đói, khát dọc đường. Thực tế việc mang quá nhiều đồ làm chuyến đi của bạn vất vả hơn.

Trừ khi đi rừng thì trên đường bạn có thể ghé hàng quán để mua đồ nấu hoặc dùng bữa luôn. Bạn nên đem đồ để ăn no, tránh mang đồ ngon nhưng không no lâu. Mùa hè nên mang áo thun ngắn tay, quần cộc, một bộ quần áo dài khi chạy xe. Đối với thời tiết lạnh chỉ cần một chiếc áo ấm là ổn.

Tìm hiểu điểm đến

Việc này không giúp bạn thật sự hiểu được một vùng đất mà mình chưa đặt chân tới. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tìm kiếm một vài thông tin về nơi sắp đến để khỏi bỡ ngỡ. Bước này giúp bạn biết cách cư xử khi gặp người dân địa phương. Ví dụ như đi ăn cá với dân miền biển thì không nên lật con cá ra vì điều đó là tối kỵ hoặc nên bắt tay khi uống xong rượu với người dân vùng Tây Bắc...

Hòa nhập với địa phương

Đừng bao giờ tỏ vẻ khó chịu khi được người dân mời một món ăn mà bạn không thích. Đôi khi đó lại là một sai lầm, thậm chí thiệt thòi vì người dân địa phương đã mời nghĩa là họ quý mến bạn. Bạn có thể ăn ít hoặc từ chối một cách lịch sự nếu không ăn được. Chưa kể không hòa nhập phong tục tập quán hoặc thử các món địa phương thì chuyến đi của bạn như mất đi một nửa sự thú vị.

Hãy hòa nhập với đời sống địa phương để thấy được trọn vẹn vẻ đẹp nơi bạn tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật