Thanh mai Trung Quốc: Lạ, ngon nhưng liệu có sạch?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi biết xuất xứ “made in China“ của trái thanh mai, nhiều người tỏ ra e dè, trong khi đó một số bạn trẻ vẫn “tặc lưỡi“ mua ăn vì khoái khẩu, bất kể chưa ai kiểm định được độ an toàn của thứ trái cây tím sậm, tròn lẳn bắt mắt đó.
Thanh mai Trung Quốc: Lạ, ngon nhưng liệu có sạch?
Hút khách từ mùa trước, năm nay quả thanh mai lại một lần nữa chứng tỏ được sức hấp dẫn của mình khi không chỉ “làm mưa làm gió“ trên các kênh bán hàng online mà còn xuất hiện trên nhiều xe

Đi dọc các con phố như Cầu Giấy, Xã Đàn, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Láng, Lê Văn Lương…có thể thấy rất nhiều xe hàng rong bán thứ quả này. Người bán hàng thường quảng cáo rằng trái thanh mai họ bán có xuất xứ từ Quảng Ninh và Lào Cai, thậm treo cả những tấm biển ghi "đặc sản thanh mai Tây Bắc".

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ ra, những trái thanh mai trông bắt mắt với mùi vị hấp dẫn này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo tìm hiểu của Báo, thanh mai Trung Quốc đổ buôn về chợ đầu mối Long Biên giá chỉ vào khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg, tuy nhiên các xe hàng rong khi bán cho khách mua đã đẩy giá lên đến cả trên 100.000 đồng/kg.

“Thanh mai từ Lào Cai về toàn bộ nhập khẩu từ Trung Quốc. Thường các thương lái chỉ mang về tiêu thụ ở dưới xuôi còn trên địa bàn Lào Cai cũng rất ít bán và không mấy người ăn loại quả này”, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở NNPTNT Lào Cai khẳng định.

Theo ông Nguyễn Văn Tuân - Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm dịch thực vật vùng VIII (Lào Cai), quả thanh mai được Trung Quốc trồng thành cây hàng hoá nên có sản lượng nhiều để xuất khẩu. Còn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chỉ có một số ít mọc trong rừng, người dân cũng không trồng. Hiện quả thanh mai được nhập khẩu từ Trung Quốc đưa về Lào Cai qua con đường tiểu ngạch để tiêu thụ ở các địa bàn như Hà Nội, Hải Phòng…

Trong khi đó, ông Chu Văn Tuyển - Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Ninh cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chỉ có khoảng 200 cây được trồng ở Vân Đồn, nhưng cũng hết mùa từ tháng 4. Sản lượng mỗi năm chỉ được chừng 6-7 tạ, còn lại không nơi nào trên địa bàn tỉnh có loại cây này nữa.

Khi biết xuất xứ "made in China" của trái thanh mai, nhiều người tỏ ra e dè, trong khi đó một số bạn trẻ vẫn "tặc lưỡi" mua ăn vì khoái khẩu. Chị Đào Hồng Linh - một nhân viên công sở cho hay: "Ban đầu thấy bạn bè quảng cáo đây là loại quả "của ngon vật lạ", thuộc diện mỗi năm chỉ có một mùa ngắn mà ăn lại cực tốt nên tôi rất hí hửng tìm mua cho bằng được. Đến khi ăn, thấy vị chua chua ngọt ngọt nên tôi thấy rất thích. Ăn thử cho biết, chứ có nhiều nhặn gì đâu mà lo".

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo về việc có biết thanh mai này là hàng Trung Quốc hay không, H. (sinh viên trường Đại học Hà Nội) đang mua thanh mai trên đường Xã Đàn thản nhiên trả lời: “Mình cũng có đọc được thông tin nói thanh mai là thứ quả của Trung Quốc, nhưng cũng đầy quả từ Trung Quốc đấy thôi, rau phun thuốc, thịt cũng dùng chất bảo quản Trung Quốc,… Ôi xời, ăn cũng không chết luôn được đâu!”.

Trông những trái thanh mai tím sậm, tròn lẳn rất bắt mắt, tuy nhiên đến giờ chưa ai kiểm định được độ an toàn của thứ trái cây xuất xứ Trung Quốc này ra sao. Vì vậy người mua cũng rất nên cân nhắc lưu ý tới yếu tố "sạch" bên cạnh hai yếu tố "ngon" và "lạ".

Còn đối với những chị em lỡ bị trái thanh mai "mê hoặc", khi chọn mua nên lựa kỹ, tránh lấy những quả mềm, bị dập. Bởi với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì những trái hỏng sẽ dễ xuất hiện dòi trong những múi nhỏ li ti.

Trước khi ăn, để tránh dòi bọ, sâu, nên ngâm thanh mai với nước muối loãng khoảng 30 phút để những sinh vật này chui ra hết rồi mới ăn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật