Thất bại cay đắng của 5 nhóm nhạc Việt “công thức” Hàn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đầu tư theo mô hình Hàn Quốc nhưng nhiều nhóm nhạc Việt đã tan rã ngay khi chưa nổi tiếng.
Thất bại cay đắng của 5 nhóm nhạc Việt “công thức” Hàn
Ảnh minh họa

X5

X5 Girls là một trong những nhóm nhạc nữ được kì vọng nhiều nhất ở thời điểm mới ra đời (năm 2012) khi được “chống lưng” bởi công ty Early Riser của nhạc sỹ Dương Khắc Linh.

5 thành viên trong nhóm đều là những người có thực lực, ngoại hình và được tuyển chọn kĩ càng thông qua cuộc thi Sáng bừng sức sống.

Là nhóm nhạc nữ thần tượng đầu tiên của Vpop được xây dựng theo mô hình Hàn Quốc, X5 được kì vọng sẽ trở thành một làn gió mới của làng nhạc nước nhà. Tuy nhiên, X5 cũng không thể đi cùng nhau được quá 2 năm khi nội bộ nhóm tồn tại nhiều mâu thuẫn và không có sản phẩm âm nhạc nổi bật.

Nguyên nhân chính khiến X5 không thể duy trì là phong cách âm nhạc chưa thực sự ấn tượng, không nhận được nhiều show. Ngoài ra, sự quá nổi bật của Gil Lê so với các thành viên khác cùng những mâu thuẫn với công ty quản lí đã khiến cho X5 sớm phải tan rã.

G.Plus

Năm 2012, G.Plus là một trong những nhóm nhạc nữ cá tính từng gây sốt tại thị trường Hà Nội với các sản phẩm âm nhạc đậm chất rap,hiphop.

Ba thành viên của G.Plus là Linh Su,  Phương Kul và My MT đều là những hot girl có tài năng và ngoại hình nên ngay khi ra đời, nhóm đã gây được chú ý không nhỏ trên thị trường âm nhạc.

Được sự dẫn dắt và giúp đỡ bởi những tên tuổi trong làng nhạc Hà Nội như Hoàng Hải, Touliver,… nên các sản phẩm của G.Plus đều tạo được dấu ấn đậm nét.

Tuy mới chỉ ra mắt được một số sản phẩm đầu tay như Xin lỗi anh, Black Valentine,.. nhưng G.Plus đã nhanh chóng có chỗ đứng. Tuy nhiên, giữa lúc mọi chuyện đang “xuôi chèo mát mái” thì thành viên My MT xin rời nhóm với lí do gia đình và công việc.

Các dự án đang thực hiện của G.Plus buộc phải tạm hoãn để tìm kiếm người thay thế. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thành viên mới phù hợp với định hướng ban đầu của G.Plus không phải chuyện đơn giản. Cuối cùng, G.Plus cũng phải tuyên bố tan rã để hai thành viên còn lại phát triển riêng.

P.S.S

P.S.S  (Personality - cá tính, Style - phong cách và se‌ּxy - gợi cảm) là nhóm nhạc thứ 2 do ông bầu Minh Tuấn thành lập và đào tạo sau La Thăng. Được kì vọng sẽ trở thành 2NE1 phiên bản Việt Nam, P.S.S cũng được xây dựng hình ảnh cá tính và quái lạ.

4 cô gái bao gồm Trinh Dolls, Thư Pinkyo, Thy Cici và Thảo Goby được góp nhặt từ những cuộc thi khác nhau.

P.S.S  ra mắt khá rình rang năm 2011 và được đánh bóng tên tuổi khá nhiều. Tuy nhiên, do ông bầu Minh Tuấn quá tập trung vào La Thăng nên P.S.S  chưa được chăm chút nhiều.

Các sản phẩm của P.S.S  cũng gây thất vọng khi nhạt nhòa, kém hấp dẫn. Sau gần một năm "vật lộn" giữa tình hình ảm đạm của các nhóm nhạc, cuối cùng P.S.S  cũng đường ai nấy đi mà không để lại được dấu ấn nào.

B.O.T

B.O.T (Boys On Top) là nhóm nhạc nam do Phi Thanh Vân thành lập và làm bà bầu. Ra đời năm 2011 với mục đích xây dựng một nhóm nhạc nam thế hệ mới của Vbiz theo phong cách Hàn Quốc, B.O.T được Phi Thanh Vân chăm chút và giúp quảng bá tên tuổi khá tích cực.

Tuy nhiên điểm yếu của B.O.T là ngoại hình và năng lực của các thành viên không đồng đều. Trong khi đó, Phi Thanh Vân lại chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nên không có nhiều sự trợ giúp tích cực cho B.O.T.

Sau một năm ra mắt, B.O.T chưa có sản phẩm âm nhạc đáng chú ý và rồi cũng nhanh chóng phải giải tán. Chia sẻ về điều này, Phi Thanh Vân cho biết, sau gần một năm hoạt động, B.O.T không mang lại hiệu quả kinh tế nên cô buộc phải để cho nhóm nhạc tan rã và chỉ giữ lại một thành viên là Anthony Trần.

Rainbowboys

Rainbowboys là một nhóm nhạc nam đầy tham vọng của vũ đoàn Phương Việt, ra mắt năm 2012.

7 thành viên của nhóm đều là những chàng trai có chiều cao, gương mặt đẹp và giọng hát không tệ. Được thành lập dưới "trướng" một vũ đoàn nên Rainbowboys được đào tạo bài bản về vũ đạo và thanh nhạc. Các MV đầu tay của họ như Ước mơ trong anh, Walk away,… đều được quay rất đẹp và mang đậm chất Kpop.

Giữa lúc nhiều người đang mơ về một nhóm nhạc đình đám với biệt danh “Beast của Việt Nam” thì những khó khăn trong quá trình hoạt động của nhóm cũng bộc lộ.

Sự khác biệt trong suy nghĩ của các thành viên khiến cho những mâu thuẫn nảy sinh và cuối cùng Rainbowboys cũng không thể tiếp tục duy trì. Tháng 1.2013, Rainbowboys chính thức thông báo tan rã trên trang facebook khiến nhiều người tiếc nuối khi đã kỳ vọng về một nhóm nhạc toàn mỹ nam "cộp mác Vpop".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật