Liệu vợ chồng Adam và Eva có thể tạo ra cả thế giới sau thảm họa diệt vong?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu như một cơn thảm họa ập xuống và Trái Đất chỉ còn lại một (hoặc vài) cặp vợ chồng sống sót. Và loài người sẽ diệt vong trước thảm họa và gánh nặng đặt lên vai của những người ở lại sẽ vô cùng nặng nề.
Liệu vợ chồng Adam và Eva  có thể tạo ra cả thế giới sau thảm họa diệt vong?
Sẽ ra sao nếu Trái đất sau Tận thế chỉ còn lại hai người?

Theo giáo sư di truyền học Nolan Kane tại Đại học Colorado Boulder: Điều đó là có thể, nhưng các cặp đôi sống sót sẽ phải rất, rất… bận rộn và phải cực kỳ may mắn.

Giáo sư Kane cho rằng, với những loài sinh vật khác, việc chỉ tồn tại một vài cá thể cũng đủ giúp loài đó có thể duy trì và có cơ hội tái sinh thành quần thể. Chẳng hạn như loài bồ công anh, chúng sẽ sinh sôi nảy nở từ một vài hạt giống ban đầu.

Nhưng con người thì khác, chúng ta không thể giống bồ công anh tạo ra hàng nghìn hạt giống mang bộ mã di truyền giống hệt nhau và lan tỏa khắp mọi nơi, nhân bản theo cấp số nhân. Ngược lại, chúng ta cần một người khác giới và hơn 9 tháng để tạo ra "sản phẩm", sau đó mới có thể tái sản xuất.

Theo giáo sư Kane, nếu may mắn hơn, dân số loài người không tận diệt mà chỉ suy giảm nghiêm trọng, chúng ta lại đối mặt với một vấn đề khác.

Đó là chứng kiến một nhóm quần thể dân cư bị cô lập, tách biệt khỏi quần thể lớn. Lúc này, những đặc điểm di truyền lặn, không tốt sẽ trở nên phổ biến hơn.

Nguyên nhân của vấn đề này là do số lượng ít ỏi của "người chế tạo" đã bó buộc sự đa dạng tổ hợp di truyền. Theo đó, những cá thể sinh ra có nguy cơ mắc dị tật rất cao.

Có thể kể đến là nhóm người Amish tại Pannsylvania có tỷ lệ mắc dị tật thừa ngón ở mức cao. Dị tật thừa ngón hiểu đơn giản là bàn tay, bàn chân có thêm các ngón phụ. Hay có tới 5% cư dân trên đảo Pingelap nằm biệt lập ở Thái Bình Dương bị mù màu.

Ông cũng cho rằng, chỉ cần một người bị mắc bệnh di truyền thì không chỉ người đó mà rất có thể toàn nhân loại cũng sẽ mang trên mình căn bệnh này. Điều này hiển nhiên sẽ tàn phá sự sống của các cư dân mới.


Những người ở lại sẽ cần rất nhiều sự may mắn để có thể duy trì nòi giống.


Bạn có tin 30 - 40% cư dân Mỹ đang mang trên mình căn bệnh Celiac - một căn bệnh về đường ruột? Dù cho bạn chỉ có 1% nguy cơ phát bệnh từ gene này nhưng nếu là người cùng huyết thống bị bệnh thì một trong 22 người trực hệ bị bệnh đó.

Điều đó có nghĩa là căn bệnh này có thể sẽ nhân bản trên toàn thế giới nếu như chỉ còn một vài cá thể sống sót và cùng nhau duy trì nòi giống.

Đây cũng là lý do vì sao mà luật pháp luôn đưa ra lệnh cấm hôn nhân cận huyết. Bởi lẽ, mỗi lần chúng ta tạo ra một đứa trẻ thì cơ chế di truyền lại tăng thêm cơ hội mắc khiếm khuyết và tỷ lệ này sẽ tăng đáng kể nếu cá thể kém đa dạng di truyền giao phối với nhau.

Nếu toàn bộ Trái đất chỉ còn sót lại 2 người - một nam, một nữ - bạn sẽ cần nhiều lắm sự may mắn trong trò chơi "xổ số" di truyền.

Tỷ lệ trúng số độc đắc không cao, và bạn biết đấy, nếu đột ngột một trong hai người may mắn sống sót mất trước khi đứa trẻ được sinh ra thì người còn lại sẽ cực kỳ nguy hiểm.



Ngay cả khi họ tránh được hiểm họa từ môi trường bên ngoài, sự kết hợp giữa các gene bên trong có thể tạo ra đứa bé mắc bệnh tật bẩm sinh. Trong điều kiện không có sự chăm sóc y tế, đứa bé có thể là cá thể cuối cùng của loài người.

Phó giáo sư dịch tễ và thống kê sinh học tại ĐH California - Jeff Wall cho biết: "Chính vì cơ chế di truyền của con người nên giới khoa học nghi ngờ, nếu thảm họa thật sự ập đến, có lẽ loài người không trụ nổi qua vài thế hệ".

Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng bởi đây chỉ là giả thuyết. Hãy luôn lạc quan và bảo vệ Trái đất, ngăn chặn thảm họa diệt vong trước khi chúng xảy ra.

Và nếu có Ngày Tận thế thật thì chúng ta vẫn sẽ vững vàng đón nhận. Dẫu vậy, Ngày Tận thế có đến hay không có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào hành động của mỗi chúng ta hôm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật