Bắt giữ bạn làm ăn vì bị nợ tiền

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vay tiền làm ăn nhưng không thành công, người đàn ông này chỉ trả một phần, phần còn lại anh ta chẳng muốn trả và bị chủ nợ bắt giữ
Bắt giữ bạn làm ăn vì bị nợ tiền
Hiền quay mặt môi khi nhìn thấy ống kính của phóng viên

Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Trần Thị Thu Hiền (35 tuổi, quê Nam Định) cho anh Đặng Anh Tuấn (36 tuổi, quê Nam Định) vay tổng số tiền 550 triệu đồng.

Đến hạn, anh Tuấn trả cho Hiền 100 triệu đồng, số tiền còn lại, anh Tuấn tính chuyện “bùng” với lý do là trừ vào số tiền mà hai người chung chi làm ăn nhưng thua lỗ hết.

Đòi mãi nhưng anh Tuấn vẫn chây ỳ, Hiền nảy sinh ý định ép anh Tuấn viết giấy vay nợ.

Ngày 13/6/2014, Hiền gọi điện cho anh Tuấn nói mang tạm cho Hiền 5 triệu đồng. Đêm cùng ngày, anh Tuấn đến phòng trọ của Hiền đưa tiền thì sa vào cái bẫy mà Hiền sắp sẵn.

Đàn em của Hiền gồm: Nguyễn Tiến Hùng, Đinh Hồng Phương, Nguyễn Quốc Hiếu chờ sẵn. Các đối tượng lôi anh Hiếu vào phòng ép viết giấy ghi nợ. Khi anh này khước từ, nhóm đối tượng lao vào đấm đá.

Sợ đòn đau, người đàn ông này viết giấy ghi nợ 450 triệu đồng. Khi các đối tượng ép gọi điện về nhà cho mẹ thông báo số nợ và đề nghị trả thay thì anh này nói: "Mày cho tao mượn con dao, tao trả mày bằng mạng".

Thấy vậy, nhóm đối tượng lại tiếp tục đánh anh Tuấn chảy máu miệng.

Giữa đêm, cả bọn gọi taxi đưa nạn nhân về quê anh Tuấn ở Nam Định. Rạng sáng 14/6/2014, Hiền ra lệnh cho Hùng và Long ở lại xe taxi canh giữ anh Tuấn.

Hiền cùng Phương vào nhà gặp mẹ anh Tuấn, đưa giấy nhận nợ để ép người phụ nữ này trả tiền thay.

Cùng lúc đó, lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ chạy thoát. Sau đó, anh Tuấn đến công an trình báo vụ việc.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, ngày 28/5, TAND TP Hà Nội xử phạt Hiền 14 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và Bắt giữ, giam người trái Pháp Luật. Cùng tội danh trên, Phương, Long, Hiếu và Hùng lĩnh án từ 12 năm 3 tháng đến 14 năm 6 tháng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật