Thủ phạm ra tay “sát hại” hàng loạt cây dừa của dân

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ những thông tin của người dân cung cấp, Phòng NN&PTNT huyện Càng Long nhận định có thể do mâu thuẫn giữa người dân trong ấp nên có người ra tay đầ‌u độ‌c chết hàng loạt cây dừa.
Thủ phạm ra tay “sát hại” hàng loạt cây dừa của dân
Những lỗ khoan bơm thuốc bên trong thân cây dừa - Ảnh A.X

Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang làm rõ vụ hiện có hơn 160 cây dừa cho trái đã nhiều năm của 9 hộ dân ấp An Định Cầu (xã Tân Bình) bất ngờ héo dần cho đến chết nghi do có người ra tay “sát hại”.

Qua khám nghiệm sơ bộ, tổ công tác của Phòng NN&PTNT huyện Càng Long xác định cây chết không do bệnh dịch hay thời tiết thất thường mà có tác động của con người.

Cụ thể, trên thân những cây dừa đã chết có chỗ bị khoan đục, trám đất sét che lại. Khi mở lớp đất sét, bên trong thân cây xộc ra mùi hôi giống mùi thuốc diệt cỏ hoặc một loại hó‌a chấ‌t khác nhưng chưa xác định cụ thể.

Được biết, cách đây ít tháng, một người dân đã phát hiện ông V. (ngụ ấp An Định Giồng, xã Tân Bình) đang lén lút khoan thân dừa, bỏ thuốc trong thân cây và trám lại bằng đất sét nên tri hô mọi người và trình báo cho UBND xã Tân Bình.

Theo nhận định của những nông dân có hàng loạt cây dừa bị chết, ông V. có tranh chấp ranh đất với một hộ dân nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa ông V. cùng nhiều người dân hay xảy ra tranh cãi do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện công an huyện Càng Long đã mời ông V. cùng nhiều người dân bị thiệt hại, nhân chứng đến cơ quan công an đối chất. Tuy nhiên ông V. cho rằng mình bị vu khống vụ “sát hại” những cây dừa nói trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật