20.000 dân sơ tán khẩn cấp vì phát hiện bom thời Thế chiến 2

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Washington Post, giới chức thành phố Cologne, miền Tây nước Đức, đã sơ tán gần 20.000 người tại thành phố Cologne để gỡ ngòi nổ một quả bom của Mỹ thời Thế chiến thứ 2 được phát hiện tại một công trình xây dựng.
20.000 dân sơ tán khẩn cấp vì phát hiện bom thời Thế chiến 2
Một quả bom Thế chiến II được phát hiện tại thành phố Hannover, Đức năm 2007. Ảnh: Reuters

Theo Washington Post, một quả bom của Mỹ chưa phát nổ, nằm sâu 5 m dưới đất, đã được gỡ ngòi nổ vào ngày 27.5. Giao thông đường thủy trên con sông Rhine gần đó tạm ngưng hoạt động trong quá trình gỡ ngòi nổ quả bom, các quan chức thành phố Cologne cho AFP biết.

Trường học và nhà trẻ mẫu giáo lập tức đóng cửa sau thông báo của giới chức thành phố. Hàng chục xe cứu thương được điều động tới khu vực để sơ tán người dân và các cụ già trong một trại dưỡng lão. Trong khi đó, hoạt động đường thủy và hàng không tại khu vực tạm thời trì hoãn.

Dù Thế chiến II đã kết thúc 70 năm, những quả bom chưa phát nổ vẫn nằm rải rác ở nhiều vùng ở Đức. Cologne là mục tiêu ném bom thường xuyên của quân Đồng minh trong những năm chiến tranh.

Năm 2014, 10.000 người dân thành phố Postdam (cách thủ đô Berlin khoảng 24 km) buộc phải sơ tán vì giới chức phát hiện bom Thế chiến II nặng 250 kg.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật