Sina: Chiến hạm Trung Quốc dư sức bắn chìm tàu chiến LCS Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến hạm Type 054A không thể bắt kịp tàu tác chiến ven bờ (LCS) của Mỹ nhưng hoàn toàn có khả năng đánh chìm các tàu này bằng tên lửa chống hạm.
Sina: Chiến hạm Trung Quốc dư sức bắn chìm tàu chiến LCS Mỹ
Tàu chiến Type054A của hải quân Trung Quốc.

Want China Times dẫn nguồn tin từ Mạng Quân sự Sina nhận định, chiến hạm Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đánh chìm các tàu LCS của Mỹ trên Biển Đông.

Tàu tác chiến ven bờ USS Fort Worth của hải quân Mỹ ngày 11/5 vừa qua đã bị chiến hạm Type 054A mang theo tên lửa dẫn đường bám đuôi trong quá trình tuần tra trên Biển Đông. Type 054A của Trung Quốc hoàn toàn không thể bắt kịp với tốc độ và sự cơ động của tàu chiến Mỹ.

Tuy nhiên, Sina nhận định Trung Quốc không cần thiết phải bắt kịp tàu chiến Mỹ mới có thể tiêu diệt các tàu này, Các tàu LCS của Mỹ không được trang bị hỏa lực mạnh mẽ và chỉ có tên lửa chống hạm Griffin, tầm bắn vỏn vẹn 8 km. Trong khi đó, chiến hạm Trung Quốc với tên lửa tối tân có tầm bắn tối đa lên tới 240 km.

Hiện tại, hải quân Mỹ đang có kế hoạch nâng cấp hệ thống tên lửa chống hạm cho các tàu LCS nhưng các mẫu tên lửa đầu tiên chỉ có thể xuất hiện vào năm 2035. Các hệ thống tên lửa phóng thẳng đứng như Harpoon, vốn được lắp đặt trên các tàu chiến lớp Perry và Burke của Mỹ đều không thể sử dụng trên các tàu LCS.

Bài viết kết luận rằng tên lửa chống hạm, radar, hệ thống tác chiến điện tử và các máy bay trực thăng mới là yếu tố quyết định nếu như đụng độ xảy ra. Kể từ khi các tên lửa chống hạm ra đời sau khi chiến tranh Thế giới lần hai kết thúc, các tàu khu trục hiện đại hoàn toàn có thể tấn công các tàu chiến của đối phương mặc dù mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật