Máy bay Mỹ vẫn giữ khoảng cách với các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo, ngày 21/5, Lầu Năm Góc cho biết các máy bay do thám và tàu chiến Mỹ vẫn chưa thử thách những tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc xung quanh những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông song cảnh báo rằng đó có thể là “bước đi tiếp theo.”
Máy bay Mỹ vẫn giữ khoảng cách với các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập ngày 17/7/2012.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren tuyên bố: “Đó sẽ là bước đi tiếp theo.".

Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ sẽ có động thái trong vùng nhạ‌y cả‌m này hay không, ông Warren nêu rõ: “Chúng tôi không có bất kỳ thông báo nào nhằm thực hiện những bước đi tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục những chuyến bay như thường lệ.”

Các quan chức Mỹ từng tuyên bố họ đang cân nhắc việc đưa tàu chiến và máy bay do thám đi vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các bãi đá nhân tạo (mà Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp thuộc quần đảo Trường Sa) trên Biển Đông để thách thức những tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Bắc Kinh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật