“Bí” chọn kênh đầu tư

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2014 được đánh giá là nền kinh tế có bước phát triển khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu, thị trường BĐS cuối năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các kênh cơ bản mà các nhà đầu tư (NĐT) quan tâm, ngoài kênh hoạt động SXKD thì kênh đầu tư chứng khoán, vàng hay ngoại tệ cũng có những tiến triển… Tuy nhiên, đứng trên góc độ thực tế thì kênh đầu tư nào sẽ mang lại kỳ vọng sinh lời cao trong năm 2015 luôn là câu hỏi khó tìm lời giải và thật sự là một thách thức lớn cho các NĐT.
“Bí” chọn kênh đầu tư
Ảnh minh họa

Kênh đầu tư an toàn?

Lâu nay, lãi suất vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn đối với đại đa số người dân, mặc dù tỉ lệ sinh lời không cao nhưng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới còn diễn biến khó lường thì kênh đầu tư này vẫn được số đông người dân với những khoản tiền không lớn lựa chọn.

Theo chuyên gia kinh tế - TS Vũ Đình Ánh - xét về mặt tổng thể của nền kinh tế thì gửi tiết kiệm không phải là một kênh đầu tư. Nhưng nếu xét về từng cá nhân, từng hộ gia đình thì tiết kiệm vẫn có thể là một kênh đầu tư. Về mặt cơ bản thì đại đa số hộ gia đình ở Việt Nam khi có tiền dư thừa thì lựa chọn hợp lý nhất và cũng dễ dàng nhất, đó là đem gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng để có một lãi suất nhất định.

Cũng theo ông Ánh, năm 2015 diễn biến của lãi suất tiền gửi sẽ giữ ở mức độ thấp như hiện nay và thậm chí có xu hướng xuống thấp hơn nữa, nằm ở khoảng 3-4%/năm phụ thuộc vào diễn biến lạm phát của năm 2015 tới đây, đặc biệt là liên quan đến các dự báo.

Vấn đề “nhạ‌y cả‌m”

Về tỉ giá, với cam kết của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không điều chỉnh quá 2% trong năm 2015 (đã điều chỉnh 1%) thì kênh đầu tư này được xem là tiếp tục ổn định trong năm nay. Tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2015 vừa diễn ra tại TP.Vinh (tỉnh Nghệ An), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, vấn đề tỉ giá là vấn đề nhạ‌y cả‌m, chịu tác động tâm lý và kỳ vọng của thị trường. Do đó cần kiểm soát kỳ vọng tỉ giá và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, chuyên gia.

“Mới đây, khi tỉ giá tăng, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành phân tích tác động của tỉ giá đến cán cân thanh toán. Kết quả dự báo, năm 2015 chúng ta vẫn có thể đạt thặng dư cán cân thanh toán là 5 tỉ USD. Đây là cơ sở để NHNN có thể tiếp tục ổn định tỉ giá trong biên độ đề ra” - bà Hồng nhận định.

Thị trường chứng khoán, với thông tin còn 289 DN sẽ phải CPH trong năm 2015, nếu thực hiện tốt quá trình CPH các DNNN theo đúng lộ trình, trong đó có không ít tập đoàn, TCty gắn với việc sau CPH phải niêm yết ngay trên TTCK theo chủ trương chung của Chính phủ thì nguồn cung rõ ràng sẽ có cải thiện.

Đối với kim loại quý là vàng thì quan sát thị trường này năm 2014 nhận thấy kênh đầu tư này không còn nhận được nhiều sự lựa chọn. Các cơn sốt “nóng”, sốt “lạnh” hầu như không xảy ra. Với chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế thì cơ hội thu lợi được từ các diễn biến trên thị trường vàng được đánh giá sẽ giảm thiểu hơn nữa trong năm 2015.

Rõ ràng việc lựa chọn vàng, USD, BĐS hay chứng khoán làm kênh đầu tư để đảm bảo sinh lời chỉ là tương đối, và việc này còn tùy thuộc vào “khẩu vị” của từng người. Có lời khuyên rằng, trước khi quyết định đầu tư, NĐT cần cân nhắc, phân tích, xem xét năng lực tài chính, năng lực chuyên môn để có kế hoạch đầu tư dài hạn, có chiến lược phát triển lâu dài thay cho việc đầu tư ngắn hạn. Ngoài ra, có “bật mí” nhiều dịch vụ hiện nay đang được chọn làm kênh đầu tư hiệu quả như dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng tiêu chuẩn thấp...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật