Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc và EU

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6/5 khẳng định, quan hệ giữa Trung Quốc và EU đạt được nhiều thành tựu trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Franciszek Tusk, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc và EU
Ảnh minh họa

Chủ tịch Trung Quốc cho biết hai bên bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 4 trụ cột chính là hoà bình, phát triển, cải cách và văn minh; quan hệ Trung Quốc – EU đã trở thành một trong những cặp quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Franciszek cũng đánh giá tích cực thành quả hợp tác giữa Trung Quốc và EU trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hoá, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy xây dựng một thế giới hoà bình, phồn vinh và bền vững.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 5/5, Trung Quốc và EU đã tổ chức Đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 5 tại Bắc Kinh dưới sự đồng chủ trì của Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini.

Ngày 7/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và bà Federica Mogherini sẽ ký bản ghi nhớ về quan hệ chiến lược dài hạn giữa Trung Quốc và EU. Trong thời gian tới, hai bên còn tổ chức Đối thoại lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và EU lần thứ 17 và Đối thoại cấp cao kinh tế mậu dịch song phương.

Trung Quốc và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/5/1975. Trong 40 năm qua, quan hệ song phương đã có bước phát triển mạnh mẽ, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ký Quy hoạch chiến lược hợp tác đến năm 2020, thiết lập hơn 70 cơ chế đối thoại và hợp tác.

Năm 2014, kim ngạch mậu dịch song phương đạt hơn 600 tỷ USD, mỗi năm có hơn 5 triệu lượt khách qua lại giữa hai bên

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật