Hình ảnh ‘bẹp ruột’ để mua hồ sơ cho con vào lớp 6

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm phụ huynh chen chúc nhau, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua được bộ hồ sơ tuyển sinh cho con vào học lớp 6 ở trường THCS Lương Thế Vinh (Hà Nội).
Hình ảnh ‘bẹp ruột’ để mua hồ sơ cho con vào lớp 6
ảnh minh họa

Trước giờ trường mở bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6, hàng trăm phụ huynh học sinh xếp hàng ở  trước điểm bán hồ sơ trường Lương Thế Vinh. Đây là 1 ngôi trường khá nổi tiếng ở Hà Nội nên được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn. Nhiều người phải nghỉ việc, nghỉ làm, đi từ sớm để mong mua được 1 bộ hồ sơ cho con vào học ở đây. Các điểm bán hồ sơ vừa mở ra, các phụ huynh ngay lập tức bỏ hàng lối để nhào vào mua hồ sơ vì sợ hết. Mọi người chen chúc nhau, người sau đè lên người trước để vào mua hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ bán với giá 50.000 đồng. Các vị phụ huynh cầm sẵn tiền trên tay vào dúi vào những người bán hồ sơ để mua được trước.

Theo Phó Giáo sư Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh cho biết, việc bán hồ sơ lần này không hạn chế về số lượng nên ông khuyến cáo các vị phụ huynh không cần phải chen nhau. Năm nay Bộ giáo dục và đào tạo chủ trương không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 mà theo hình thức xét tuyển, do đó, ông cũng khuyến khích các vị phụ huynh nên nộp theo những giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập của con em mình để được ưu tiên. Tuy nhiên, với tâm lý muốn cho con có một nơi học tập tốt nhất, các vị phụ huynh vẫn chen chân để mua cho bằng được hồ sơ sớm nhất có thể. Nhiều vị phụ huynh mồ hồ nhễ nhại nhưng vẫn cố gắng chen vào để mua hồ sơ.

Nhiều người tỏ ra lo lắng vì chưa mua được hồ sơ cho con đi học.

Một vị phụ huynh may mắn mua được tận 4 bộ hồ sơ cho con. Chị vất vả chen ra giữa những vị phụ huynh khác đang chen vào. Do tình trạng lộn xộn nên các điểm bán hồ sơ nhiều lần phải dừng lại và yêu cầu các vị phụ huynh xếp hàng theo thứ tự.

Khoảng hơn nữa tiếng sau, việc mua bán hồ sơ diễn ra thuận tiện hơn do lượng người đã vãn và các phụ huynh xếp hàng ngay ngắn hơn.

Bên trong phòng làm việc, những người trong ban tuyển sinh của trường vẫn phải liên tay sắp xếp các bộ hồ sơ để kịp bán cho các vị phụ huynh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật