Giá dầu tăng cao khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ quay đầu giảm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong phiên giao dịch ngày 5/5, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm trước lo ngại về việc giá dầu tăng cao và những diễn biến xung quanh cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp.
Giá dầu tăng cao khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ quay đầu giảm
Ảnh minh họa

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 142,20 điểm (0,79%) xuống 17.928,20 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 25,03 điểm (1,18%) xuống còn 2.089,46 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 77,60 điểm (1,55%) xuống 4.939,33 điểm.

Jack Ablin, phụ trách đầu tư của ngân hàng tư nhân BMO, nhận định việc giá dầu thô Mỹ nằm trên ngưỡng 60 USD/thùng là một “vật cản” đối với thị trường chứng khoán. Trong tháng trước, giá xăng tại Mỹ đã tăng 10%.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích cũng chỉ ra rằng thâm hụt thương mại trong tháng Ba tại Mỹ tăng mạnh và những diễn biến xung quanh cuộc đàm phán của Hy Lạp với các chủ nợ quốc tế về các điều kiện của gói cứu trợ là các nhân tố gây ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Mỹ.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đi xuống, với chỉ số DAX 30 của Đức giảm 2,5% và chỉ số CAC 40 của Pháp mất 2,2%

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật