19h30, TRỰC TIẾP Chelsea - Crystal Palace: Stamford Bridge “ đi dễ, khó về”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ trước đến nay, sân Stamford Bridge của Chelsea luôn được xem là nơi “đi dễ, khó về” với bất cứ đội bóng nào ở Premier League. Chắc chắn, Crystal Palace cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
19h30, TRỰC TIẾP Chelsea - Crystal Palace: Stamford Bridge “ đi dễ, khó về”
Chelsea sẽ chính thức đăng quang sau trận đấu vào tối nay?

Đội hình dự kiến:

Chelsea:
Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpelcueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Remy.

Crystal Palace:
Speroni; Kelly, Dann, Delaney, Souare; Puncheon, Jedinak, McArthur; Zaha, Murray, Bolasie.

Thống kê trước trận đấu:

- Tính tới trước trận đấu này, Chelsea đã có 17 trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League (thắng 13, hòa 4).

- Chelsea đang là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Premier League mùa này khi mới để lọt lưới 27 bàn.

- Chelsea chỉ thua 1/14 trận gần nhất trước Crystal Palace (thắng 9 và hòa 4).

-  HLV Alan Pardew thắng 4/6 lần đối đầu gần nhất với Chelsea trong.

- Jose Mourinho mới thua 1/95 trận dẫn dắt Chelsea ở Premier League tại Stamford Bridge (thắng 74 và hòa 20).

- Chelsea mới chỉ để thua 3/50 trận đã đấu trên mọi đấu trường mùa này.

- Chelsea là đội giữ sạch lưới nhiều nhất tại Premier League mùa này với 16 trận. Trong khi đó, Crystal Palace mới có 6 trận.

- Nếu đánh bại Crystal Palace vào tối nay, Chelsea sẽ lần thứ 5 lên ngôi vô địch bóng đá Anh. Trước đó, họ đã từng đăng quang vào các năm 1955, 2005, 2006 và 2010.

Nhận định trước trận đấu:

Tính tới thời điểm này, Chelsea đang dẫn đầu Premier League với 80 điểm sau 34 trận. Khoảng cách giữa họ với 2 đội xếp sau là Man City và ars‌enal (cùng có được 67 điểm) đang là 13 điểm.

Trong số 2 đội bóng này, chỉ có ars‌enal thi đấu ít hơn Chelsea 1 trận. Điều đó có nghĩa, nếu giành thắng lợi trước Crystal Palace vào tối nay, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ chính thức đăng quang mà không cần phải bận tâm tới kết quả những kẻ bám đuổi.

Ở trận đấu tới, Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực di‌ego Costa (chấn thương). Tuy nhiên, với tương quan lực lượng hiện tại cộng với ưu thế sân nhà, The Blues vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Crystal Palace.

Nên nhớ, trong đội hình Chelsea hiện sở hữu khá nhiều ngôi sao có thể tạo ra đột biến. Chẳng hạn như Eden Hazard, Oscar, Cesc Fabregas. Thậm chí, khi đội bóng áo xanh gặp bế tắc, lão tướng Didier Drogba hay bộ đôi trung vệ John Terry, Gary Cahill cũng có thể ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Ngoài các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Chelsea còn nhận được sự ủng hộ từ “tiếng nói” của lịch sử. Trong 11 lần chạm trán trước đây ở Premier League, đội bóng phía Tây thành London mới chỉ để thua 1 trận, hòa 2 và thắng 8 trận.

Dưới triều đại HLV Alan Pardew, Crystal Palace đang dần “thay da, đổi thịt”. Nhờ đó, họ đã leo từ khu vực áp chót bảng xếp hạng lên vị trí thứ 12 với 42 điểm qua 34 trận. Thành tích sân khách của Những chú đại bàng trong thời gian qua cũng được cải thiện rõ rệt. Bằng chứng là việc họ đã thắng 5, hòa 2, thua 1 trong 8 trận xa nhà gần nhất.

Tuy nhiên, trước một Chelsea luôn thi đấu thực dụng và đang có được phong độ tốt, Crystal Palace khó có hy vọng kiếm điểm rời sân Stamford Bridge. Cần phải nhớ rằng, The Blues vẫn chưa phải nếm mùi thất bại sau 16 trận đã qua trên sân nhà. 

Trong chuyến làm khách sắp tới trước Chelsea, Crystal Palace sẽ thiếu vắng Jerome Thomas, Marouane Chamakh và Fraizer Campbell (chấn thương). Khả năng ra sân của Joel Ward vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật