Djokovic bỏ Madrid Masters, dưỡng sức cho Roland Garros

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tay vợt số một thế giới quyết định rút lui khỏi giải ATP Masters 1000 trên sân đất nện diễn ra tuần tới, sau khi anh đã gắng sức thắng cả ba giải Masters đầu tiên của năm 2015.
Djokovic bỏ Madrid Masters, dưỡng sức cho Roland Garros
Mục tiêu cao nhất của Djokovic lúc này là chinh phục Roland Garros - Grand Slam duy nhất mà anh còn thiếu. Ảnh: Reuters.

Novak Djokovic khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải hiện tại. Tay vợt 27 tuổi này vô địch Grand Slam đầu tiên của năm (Australia Mở rộng), và sau đó liên tục đăng quang ở cả ba sự kiện Masters 1000 đã diễn ra trong năm nay: Indian Wells, Miami, Monte Carlo.

Theo nhật báo Marca của Tây Ban Nha, Djokovic cảm thấy "mệt mỏi sau khi đã gắng sức ở những giải đấu đáng chú ý thời gian qua, và quyết định phải giảm tải lịch trình thi đấu thời điểm này để hướng tới ngôi cao ở Roland Garros".

Anh cũng không tham gia Madrid Open hồi năm ngoái với lý do chấn thương, bởi vậy anh sẽ không mất điểm xếp hạng ATP nào vì sự rút lui lần này.

Theo quy định của ATP, một tay vợt có thể rút lui khỏi giải Masters 1000 nếu đáp ứng đủ hai điều kiện: từ 31 tuổi trở lên, có 12 năm liên tiếp, hoặc 600 trận thi đấu chuyên nghiệp. Djokovic đáp ứng cả hai điều kiện này, do đó, anh không bị phạt khi rút khỏi Madrid Masters năm nay.

Năm 2014, một tuần sau khi không góp mặt ở Madrid, Djokovic đã vô địch giải Masters trên sân đất nện ở Rome (Italian Open) khi đánh bại Nadal ở chung kết. Ít tuần sau đó, Nadal đã thắng lại Djokovic ở chung kết Pháp Mở rộng - Grand Slam thứ hai của năm, trên mặt sân đất nện ở Paris. Pháp Mở rộng chính là danh hiệu Grand Slam duy nhất mà Djokovic còn thiếu.

Djokovic nhiều khả năng sẽ tranh tài ở Rome Masters, diễn ra từ ngày 10/5 đến 17/5, để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho sự kiện lớn ở Roland Garros.

Lễ bốc thăm của Madrid Open sẽ được tiến hành vào thứ sáu tuần này. Vòng đấu chính của giải bắt đầu ngày chủ nhật 3/5.

Sự vắng mặt của tay vợt số một thế giới sẽ giúp Federer trở thành hạt giống số một ở Madrid Open 2015, còn Andy Murray là hạt giống số hai, trong khi vị trí hạt giống số ba thuộc về Nadal.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật