Chiêm ngưỡng bánh xèo lớn nhất Việt Nam

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm người dân đã đến Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 4 năm 2015 để chiêm ngưỡng chiếc bánh xèo lớn nhất Việt Nam.
Chiêm ngưỡng bánh xèo lớn nhất Việt Nam
Ảnh minh họa

Theo tin tức trên VTV, Lễ hội bánh dân gian Nam bộ đã trở thành sự kiện nổi bật tại thành phố Cần Thơ, chính thức khai mạc vào ngày 27/4 và diễn ra đến hết ngày 1/5/2015, thu hút đông đảo khách tham quan đến từ nhiều tỉnh thành.

Với tính chất quan trọng của sự kiện văn hóa đại diện cho toàn vùng, tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện lãnh đạo Thành phố Cần Thơ cùng nhiều đại biểu đến từ các tỉnh thành khác.

Tại buổi khai mạc, khách tham dự được xem các tiết mục nghệ thuật sôi động, hấp dẫn. Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần IV được tổ chức lần này với hơn 100 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng của doanh nghiệp quốc tế cùng sự đa dạng các loại bánh dân gian và những món đặc sản vùng, miền trong và ngoài nước.

Lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực, mà còn là nơi hội tụ nhiều đặc trưng văn hóa miền sông nước. Du khách đến đây sẽ được tham gia các trò chơi dân gian và mãn nhãn với tài nghệ của các đầu bếp.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, tại lễ hội, chiếc bánh xèo có đường kính 1,9 m, nặng 10 kg, bao gồm 6 kg bột, 8 kg nhân và 0,5 lít dầu ăn được đổ trong chảo nhôm nặng 35 kg, đường kính 2 m với thời gian chế biến hơn 30 phút thu hút nhiều người dân đến xem.

Chất liệu chế biến nhân bánh xèo gồm thịt heo, tôm, vịt bằm, nấm linh chi, rau mầm, củ hủ dừa…

Trước đó, vào tháng 2/2015, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã chính thức xác nhận kỷ lục chiếc bánh xèo có đường kính 1,9 m này là lớn nhất Việt Nam.

Những hình ảnh làm bánh xèo tại Lễ hội bánh dân gian Nam bộ

 

Rất đông người đến xem chế biến bánh xèo.

Bánh xèo được cắt nhỏ.


  • Trình làng chiếc bánh xèo xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam
  • Bản đồ lớn nhất Việt Nam làm từ trái cây đang được hoàn thành ...
  • Nguồn Tin:
    Video và Bài nổi bật