Harper Lee ra tay cứu vở kịch ‘Giết con chim nhại’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee (88 tuổi) đã hợp tác với Công ty Mockingbird, một doanh nghiệp phi lợi nhuận ở Monroeville, nhằm tiếp tục sản xuất vở kịch được dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết ăn khách của bà là Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird).
Harper Lee ra tay cứu vở kịch ‘Giết con chim nhại’
Nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Công ty Xuất bản Kịch nghệ, có trụ sở ở Illinois, từ chối kéo dài cấp giấy phép trình diễn vở kịch. Vì thế, từ năm 2016 Công ty Mockingbird sẽ sản xuất vở kịch. Số tiền thu được từ các buổi diễn kịch sẽ được ủng hộ cho cộng đồng địa phương.

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng vở kịch sẽ do các nghệ sĩ nghiệp dư tiếp tục trình diễn. Chúng tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để tôn vinh kiệt tác của Lee ở khắp vùng Monroeville” - Công ty Mockingbird tuyên bố.

Vở kịch hiện đã được các nghệ sĩ nghiệp dư trình diễn ở mùa thứ 26 tại Monroeville. Vé tham gia các màn diễn trong tháng này và tháng sau đã bán hết, trong bối cảnh công chúng đang háo hức chờ đón tiểu thuyết thứ 2 của Lee là Go Set a Watchman, dự kiến phát hành vào ngày 14/7. Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Lee được xuất bản kể từng những năm 1960.

Vở kịch được Bảo tàng Di sản hạt Monroe tổ chức trình diễn từ nhiều năm qua, dù có những tranh chấp với tác giả. Hồi năm 2013, Lee đã kiện bảo tàng họ bán các món đồ lưu niệm liên quan đến cuốn truyện Giết con chim nhại. Sau đó, cuộc tranh chấp này đã được giải quyết.

Tiểu thuyết Giết con chim nhại đề cập đến những vấn đề về chủ‌ng tộ‌c, giai cấp… được phát hành hồi tháng 7/1960. Đến nay, tiểu thuyết đã tiêu thụ hơn 40 triệu bản trên toàn cầu. Sách cũng đoạt giải Pulitzer và bộ phim được dàn dựng theo cuốn truyện đã đoạt giải Oscar.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật