Triều Tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại với Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đang nguội lạnh.

Bộ trưởng Ngoại thương Triều Tiên Ri Ryong-nam và Bộ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka hôm qua (27/4) có cuộc gặp tại Bình Nhưỡng để thảo luận về những vấn đề này.

Giới chức Bộ Ngoại thương Nga khẳng định, hai nước vừa nhất trí từ nay tới trước năm 2020 mở rộng thương mại song phương tới khoảng một tỷ USD mỗi năm.

Các quan chức hai nước đang lên kế hoạch thiết lập một nhóm làm việc về cung cấp điện từ Nga tới Triều Tiên. Hai bên cũng sẽ xem xét việc thiết lập một liên doanh chung cho các nguồn tài nguyên khoáng sản của Triều Tiên.

Triều Tiên đang tích cực hướng tới tăng cường các mối quan hệ hợp tác với Nga trong bối cảnh các mối quan hệ của nước này với Trung Quốc đang nguội lạnh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật