Căng thẳng với Nga gia tăng, NATO tăng cường lực lượng phản ứng nhanh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo đó, quy mô lực lượng phản ứng nhanh của NATO sẽ tăng từ 15.000 lên 30.000 binh sĩ.
Căng thẳng với Nga gia tăng, NATO tăng cường lực lượng phản ứng nhanh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh AP)

Căng thẳng trong quan hệ giữa NATO với Nga tiếp tục có các dấu hiệu xấu đi khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/4 khẳng định đang tăng gấp đôi quy mô lực lượng phản ứng nhanh nhằm đối phó các hành động của Nga thời gian qua.

Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi đang đáp trả các hành động của Nga tại phía Đông châu Âu, chúng tôi đang tăng gấp đôi quy mô lực lượng phản ứng nhanh của NATO từ 15.000 lên 30.000 binh sĩ, với trọng tâm chính là xây dựng một lực lượng hàng đầu trong đó đảm bảo đủ các yếu tố cần thiết để có thể triển khai đến các khu vực khủng hoảng trong vòng 48 giờ”.

Cũng trong chuyến thăm, lãnh đạo NATO và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về các thách thức an ninh mới tại phía nam và phía đông châu Âu. Theo lãnh đạo NATO, tổ chức này đang thích nghi với các thay đổi để bảo vệ thành viên và đồng minh của mình.

Trong một động thái liên quan, một số đơn vị quân đội Mỹ đóng tại châu Âu đã đề nghị cung cấp thêm vũ khí hạng nặng để tăng cường sức mạnh. Theo Ủy ban quân lực Hạ viện Mỹ, các đơn vị này yêu cầu trang bị súng máy 30mm cho các xe chiến đấu bộ binh thay vì loại 12,7mm như đang trong biên chế. Ngân sách cho việc nâng cấp này cũng đã được thông qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày khẳng định, các nỗ lực cô lập Nga đã thất bại. Theo ông Lavrov, những quốc gia theo đuổi chính sách cô lập Nga đã bắt đầu cảm nhận được sự vô ích của chiến lược này. Nga cũng phủ nhận các thông tin của phương Tây cáo buộc binh sĩ và xe tăng của nước này đang hiện diện tại khu vực chiến sự phía đông Ukraine

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật