Ukraine: Các bên tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Ukraine hôm 26-4 cho biết 1 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong cuộc tấn công của phe ly khai ở miền Đông Ukraine - một diễn biến càng làm gia tăng sức ép lên lệnh ngừng bắn mong manh.
Ukraine: Các bên tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
Cảnh tượng hoang tàn sau một trận pháo kích. Ảnh: Sputnik

Oleksander Motuzyanyk, phát ngôn viên quân đội Ukraine, cho biết phe ly khai đã tấn công quân đội chính phủ và sử dụng súng bắn pháo cỡ lớn.

Ông Motuzyanyk nói: “Số lần vi phạm lệnh ngừng bắn của quân ly khai đã gia tăng trong 24 giờ qua”. Theo ông, các vụ tấn công chủ yếu tập trung gần sân bay ở khu vực Donetsk và phía Đông Nam gần Mariupol. Quân ly khai sử dụng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác, vốn bị cấm theo thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, một binh sĩ khác đã thiệt mạng trong vụ pháo kích ở phía Đông Nam hôm 25-4.

Những vụ tấn công mới nhất nói trên làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 2 tại Belarus sẽ sụp đổ mặc dù Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhận định mức độ vi phạm là hạn chế. Đến nay, quân đội chính phủ và phe ly khai không ngừng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Eduard Basurin, Phó chỉ huy dân quân Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng, cho biết quân đội Ukraine đã dùng đạn cháy bắn vào các khu nhà dân ở Donetsk. Ông Basurin nói thêm rằng quân đội Ukraine đã bắn phá làng Sakhanka, nơi không hề có trận địa của dân quân.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Na Uy vừa đưa thêm vào "danh sách đen" 19 cá nhân và 9 tổ chức đến từ Nga và Ukraine theo sau quyết định tương tự của Liên minh châu Âu (EU) do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật