Nokia chính thức phủ nhận thông tin quay trở lại thị trường smartphone

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước hàng loạt tin đồn về việc Nokia sẽ trở lại thị trường smartphone vào năm sau, hãng công nghệ Phần Lan vừa bất ngờ đăng tải một thông báo trên trang web của hãng để chính thức phủ nhận thông tin này.
Nokia chính thức phủ nhận thông tin quay trở lại thị trường smartphone
Nokia bất ngờ phủ nhận trở lại thị trường smartphone trước hàng loạt tin đồn về điều này

Nokia đã bán bộ phận di động của mình cho Microsoft vào tháng 4 năm ngoái và rút chân ra khỏi thị trường smartphone. Từ đó đến nay, rất nhiều tin đồn về việc Nokia sẽ quay trở lại thị trường đã từng tạo nên vinh quang cho mình.

Thông tin này lại một lần nữa được trở lại mạnh mẽ khi mới đây Giám đốc Nokia chi nhánh tại Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận về kế hoạch sản xuất smartphone mang thương hiệu Nokia vào năm 2016, khiến nhiều người yêu thích Nokia cảm thấy hài lòng khi một lần nữa có cơ hội sở hữu những chiếc smartphone của Nokia.

Tuy nhiên, niềm hy vọng này đã nhanh chóng bị dập tắt khi Nokia mới đây đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

Một đoạn thông báo ngắn vừa được hãng công nghệ Phần Lan đăng tải trên trang web của hãng, cho biết rằng Nokia “đã chú ý đến những tin đồn gần đây về việc công ty sẽ sản xuất hiện bị di động, đồng thời chuyển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của hãng về Trung Quốc. Những thông tin trên là không đúng và bao gồm cả ý kiến không đúng từ một giám đốc của Nokia”.

“Nokia nhắc lại một lần nữa rằng chúng tôi hiện không có kế hoạch sản xuất hoặc bán điện thoại di động cho người dùng”, đoạn thông báo của Nokia cho biết thêm.

Đây là lần đầu tiên Nokia chính thức lên tiếng về tương lai của hãng trên thị trường di động, tuy nhiên điều này lại không khiến những người yêu thích Nokia cảm thấy hạnh phúc.

Trước đó trong thương vụ với Microsoft có thỏa thuận Nokia sẽ không được sản xuất smartphone mang thương hiệu của hãng cho đến tận năm 2016, đồng thời không được sản xuất điện thoại cơ bản trong vòng một thập kỷ sau khi thương vụ được hoàn thành.

Việc Nokia chưa vội trở lại thị trường smartphone có thể nhận định rằng hãng công nghệ Phần Lan nhận thấy thị trường smartphone đang dần trở nên bão hòa và thị trường di động đang chuyển hướng sang các thiết bị mới như đồng hồ đeo tay hay kính thực tế ảo...

Bên cạnh đó, việc không trở lại thị trường di động sẽ giúp Nokia tiếp tục tập trung cho thị trường viễn thông và dịch vụ. Nokia mới đây đã chi ra đến 16,5 tỷ USD để mua lại hãng thiết bị viễn thông của Pháp Alcatel-Lucent, mà theo Nokia là nhằm tập trung vào các dịch vụ viễn thông cũng như điện toán đám mây...

Tuy nhiên, trên thực tế hy vọng vào việc Nokia trở lại thị trường smartphone chưa hẳn đã dập tắt hoàn toàn, khi nguồn tin của Nokia cho biết hãng công nghệ Phần Lan này sẽ xem xét việc trở lại thị trường smartphone bằng cách bán thương hiệu của hãng. Khi đó, Nokia sẽ chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm, trong khi đó việc sản xuất và kinh doanh thiết bị sẽ do một đối tác khác thực hiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật