Thùy Chi xinh như công chúa trong đêm nhạc cách mạng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ ca sĩ sinh năm 1990 nhận được nhiều lời khen với ngoại hình xinh đẹp khi tham gia chương trình Quà tặng thời gian tại Hà Nội.
Thùy Chi xinh như công chúa trong đêm nhạc cách mạng
Tối 25/4, Thùy Chi khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình ngày càng xinh đẹp. Cô diện váy hồng điệu đà, trang điểm nhẹ nhàng và để kiểu tóc xoăn bồng bềnh như công chúa.

Trong đêm nhạc Quà tặng thời gian diễn ra tại Cung Hữu Nghị, Hà Nội, Thùy Chi trình bày ca khúc Đêm nay anh ở đâu. Giọng ca trong trẻo của cô cùng phần phối khí do nhạc sĩ Thanh Phương thực hiện mang đến hơi thở mới cho bài hát theo cùng năm tháng.

Sau ca khúc Trường Sơn đông, Trường Sơn tây song ca cùng Tạ Quang Thắng trong chương trình Giai điệu tự hào, Thùy Chi tiếp tục được khán giả yêu thích khi biểu diễn nhạc phẩm gắn liền với nỗi nhớ nhung của đôi lứa xa nhau trong thời chiến.

Đăng Khôi lần đầu thể hiện ca khúc Tạm biệt chim én trên sân khấu. Từng thừa nhận hát nhạc cách mạng như “trả bài” trong thời gian học tại trường nhạc, nhưng trên sân khấu, tiết mục của anh và guitarist Thanh Phương lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả với cách trình bày mới lạ.

Mỹ Linh và Thanh Lam song ca Bài ca không quên. Hai diva có sự phối hợp ăn ý trên sân khấu. Trong khi Thanh Lam da diết, cháy bỏng thì Mỹ Linh lại nhẹ nhàng, trữ tình.

Trong phần hát solo, Mỹ Linh biểu diễn ca khúc Đất nước tình yêu – một sáng tác kinh điển của Lệ Giang. Ca khúc này từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công như Thúy Lan, Vân Anh, Trọng Tấn…

Thừa hưởng chất giọng đẹp từ người mẹ nổi tiếng là NSND Thanh Hoa, Tôn Thất Thái Sơn gây bất ngờ khi lần đầu hát chung cùng Bảo Trâm Idol trong Liên khúc Áo mùa đông, Tình mẹ.

Nhóm Ngũ Cung mang tới yếu tố sôi nổi cho đêm nhạc cách mạng. Hành khúc ngày và đêm, Lá đỏ do Ngũ Cung thể hiện được coi là một mạch kết nối thú vị xuyên suốt câu chu‌yện tìn‌h yêu trong thời chiến.

Ông hoàng nhạc đỏ Trọng Tấn với Liên khúc Tình ca – Bài ca hy vọng được nhạc sĩ Thanh Phương phối mới.

tiết mục Tự nguyện; Chào anh giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng của Phạm Thu Hà được dàn dựng hoành tráng với tốp ca nam nữ. Ca khúc Chào anh giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng từng được cô thể hiện trong chương trình Giai điệu tự hào và nhận được nhiều lời khen từ hội đồng khách mời bình luận.

Trang Pháp mang đến sự tươi mới, trẻ trung cho bài hát Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Bản phối của nhạc sĩ Dương Khắc Linh như “đo ni đóng giày” cho nữ ca sĩ.

Dương Hoàng Yến da diết với ca khúc Lời người ra đi. Đây là một ca khúc khó gắn liền với tên tuổi NSND Thu Hiền nhưng Hoàng Yến đã thể hiện rất tròn trịa.

Ngô Kiến Huy gây bất ngờ khi lần đầu thể hiện ca khúc Hương thầm. Chất giọng tình cảm, trầm ấm của Ngô Kiến Huy làm khán giả thích thú với phiên bản mới của bài hát này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật