Thực tế luôn bị hiểu nhầm trên đường du lịch

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều vị khách tin rằng Vạn Lý Trường Thành có thể nhìn từ bên ngoài không gian, đỉnh Everest cao nhất thế giới... tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Thực tế luôn bị hiểu nhầm trên đường du lịch
Theo giáo sư Norberto Lopez-Gil thuộc đại học Murcia, Tây Ban Nha, việc thấy rõ những bức tường thành từ không gian là điều mắt thường không thể làm được. Ảnh: News.

Trang News của Australia vừa công bố một số điều mà nhiều du khách trên thế giới vẫn bị nhầm lẫn.

Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới

Thực tế, Mauna Kea, một núi lửa ngừng hoạt động ở Hawaii, mới thực sự nắm giữ vị trí độc tôn này. Dù chỉ đạt độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển, núi lửa này còn trải dài 6.000 m dưới mặt nước. Do đó, chiều cao thực sự của nó là hơn 10.000 m, hơn hẳn Everest (8.848 m).

Vạn Lý Trường Thành có thể nhìn thấy từ không gian

Đến nay, vẫn còn khá nhiều du khách thừa nhận họ "tưởng điều này là thật". Tuy nhiên, đích thân các nhà du hành vũ trụ của tàu Apollo khẳng định điều duy nhất ở trái đất họ nhìn thấy từ không gian là màu xanh và trắng của đá cẩm thạch.


Đồng xu rơi từ tòa nhà Empire State đủ sức làm chết người

Nhiều du khách vẫn truyền tai nhau thông tin thả một đồng xu từ đỉnh tòa nhà Empire State (Mỹ) xuống đất, và trúng người đi phía dưới có thể giết chết họ do vận tốc lớn. Tuy nhiên, điều này đã được các nhà khoa học chứng minh với hình dáng rộng và dẹt, đồng xu sẽ gặp lực cản không khí rất lớn.

Trừ khi toàn bộ không khí ở New York bị hút hết và đồng xu thả trong môi trường chân không, nó mới đủ sức làm đau một ai đó.

Bánh may mắn là một truyền thống của người Trung Quốc

Nhiều du khách tới Mỹ và ăn tối ở một nhà hàng Trung Quốc sẽ được cung cấp những chiếc bánh may mắn tráng miệng. Nhưng thực tế, nó thuộc về người Mỹ.

Táo là trái cấm trong vườn địa đàng

Sự thật nhiều du khách đã chỉ ra rằng Kinh Thánh không nhắc đến tên loại trái cấm mà Adam và Eva ăn trong vườn địa đàng.

Chim cánh cụt chỉ chung thủy với một bạn đời

Tuy nhiên, một số loài chim cánh cụt lại không như thế (như loài Emperor). Chúng sẽ giao phối với con cái vào năm nay và sang năm sau lại tìm đối tác khác.

Thủ đô của Australia là Sydney

Thực tế, Canberra mới là thủ đô của xứ sở chuột túi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật