Hoàng Yến Chibi ngồi trên đùi Sỹ Luân kéo đàn nhị

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giám khảo chương trình “Sao là sao“ đặt ra yêu cầu hài hước cho nữ thí sinh trong liveshow 3.
Hoàng Yến Chibi ngồi trên đùi Sỹ Luân kéo đàn nhị
Hoàng Yến Chibi ngồi trên đùi Sỹ Luân kéo đàn nhị

Liveshow 3 của chương trình “Sao là sao” lên sóng tối 25/4. Đêm này, sáu thí sinh tiếp tục tranh tài bằng những tiết mục biểu diễn theo chủ đề mà họ đã bốc thăm. Ở tuần trước, nếu Hoàng Yến Chibi thuyết phục ban giám khảo bằng khả năng vũ đạo và hát nhạc K-pop thì lần này, cô chọn ca khúc trữ tình "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

Sỹ Luân nhận xét: "Tôi rất thích cách hát và phần trình diễn nhập tâm của em. Tuy nhiên, sao em không chọn hát tiếng Hoa để giống với bản gốc hơn". Đáp lại giám khảo, Hoàng Yến cho biết, cô muốn dùng tiếng Việt để khán giả hiểu được trọn vẹn cảm xúc của bài. Cuối phần thi, nam giám khảo còn yêu cầu Hoàng Yến thể hiện khả năng chơi đàn nhị và tình nguyện dùng chân làm "ghế" để cô ngồi biểu diễn. Sự hài hước của anh mang đến không khí vui nhộn cho chương trình.

Bốc thăm chủ đề "Tiếng Anh", Mi-A mang đến liveshow 3 ca khúc "My heart will go on" kinh điển. Nữ ca sĩ cho biết, cô hồi hộp khi biểu diễn ca khúc này, vì sức ảnh hưởng của bài hát gốc trong lòng khán giả quá lớn. Cả ba giám khảo đều đồng ý Mi-A hoàn thành khá tốt tiết mục này. Yến Trang góp ý thêm, bài thi sẽ hoàn hảo nếu ở đoạn đầu, Mi-A hát nhẹ nhàng hơn.

Hằng Bingboong nhập vai cô gái vùng nông thôn trong bộ áo bà ba, thể hiện ca khúc "Tiếng thạch sùng". Nữ ca sĩ cho biết, vốn là người miền Bắc nên cô phải tốn nhiều thời gian để tập luyện cách phát âm giọng miền Tây cho phù hợp với tinh thần bài hát. Sỹ Luân khen ngợi, anh rất thích cách luyến láy của Hằng Bingboong. "Nếu có thời gian, em hãy tập hát và thu âm một số ca khúc dân ca, chắc chắn sẽ thành công", anh nói.

Chi Dân chọn ca khúc "Tình về nơi đâu" cho chủ đề "Câu hỏi tu từ". Vì lý do sức khỏe, màn biểu diễn của nam ca sĩ không khiến ban giám khảo hào hứng như hai đêm thi trước. Sỹ Luân và Lâm Vinh Hải đều khuyên Chi Dân không nên giao lưu với khán giả quá nhiều trong những bài hát tự sự, mà cần tập trung xử lý cảm xúc cho tinh tế.

Tuần này, Hamlet Trương quyết tâm "lột xác", thoát khỏi hình tượng chàng trai lãng tử hát nhạc buồn. Ca khúc "Ok mình chia tay" của Thanh Thảo được nam nhạc sĩ trình diễn sôi động. Giám khảo dành nhiều lời khen cho phần vũ đạo của anh.

Võ Minh Lâm tiếp tục biến hóa phong cách khi thể hiện ca khúc "Bốn chữ lắm". Tuy nhiên, Sỹ Luân cho rằng, anh vẫn để chất giọng cải lương ảnh hưởng vào ca khúc hiện đại.

Nhóm La Thăng là khách mời biểu diễn trong đêm. Họ khoe chất giọng ngọt ngào, đầy tâm sự trong ca khúc "Sự thật trong em".

Liveshow 3 khép lại với vị trí dẫn đầu thuộc về Mi-A. Đây là tuần thứ hai liên tiếp nữ ca sĩ đoạt danh hiệu "Sao là sao". Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Hằng Bingboong, Chi Dân, Hamlet Trương, Hoàng Yến Chibi và Võ Minh Lâm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật