Mỹ: Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá Philippines là “khiêu khích“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Philippines cáo buộc tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá của nước này ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc này và cho rằng, đây là hành động mang tính “khiêu khích”.
Mỹ: Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá Philippines là “khiêu khích“
Philippines cáo buộc các tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc hôm 20.4 phun vòi rồng vào các tàu cá của ngư dân nước này ở khu vực bãi cạn Scarborough thuộc Biển Đông.

Hôm 21.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng Mỹ không thể kiểm chứng độc lập việc Trung Quốc có dùng vòi rồng hay không, nhưng nếu điều này được xác nhận, đây sẽ là hành động "khiêu khích", "một bước lùi" cho các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

“Các quốc gia không được sử dụng vũ lực hoặc ép buộc để củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình đối với vùng biển hoặc lãnh thổ tranh chấp”, bà Marie Harf khẳng định trước báo giới.

Trung Quốc hôm 22.4 cũng lên tiếng biện hộ hành động của các tàu của nước này trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông sau cáo buộc của Philippines, đồng thời thúc giục Philippines “nâng cao trình độ” cho các ngư dân của mình.

Các ngư dân Philippines nói rằng, hồi tuần trước các tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã lên tàu cá của họ, ném các ngư cụ sau khi phun vòi rồng vào các tàu cá này tại một bãi cạn ở Biển Đông.

Văn phòng Tổng thống Philippines cho hay, lực lượng tuần duyên Trung Quốc hôm 20.4 sử dụng vòi rồng để xua đuổi một nhóm ngư dân Philippines tại bãi Scarborough, phá hủy một số tàu gỗ của họ. Các tàu của Trung Quốc cũng có hành động tương tự tại bãi cạn này cách đây vài tháng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không trực tiếp xác nhận các tàu của lực lượng tuần duyên nước này có sử dụng vòi rồng với tàu cá Philippines hay không. Ông Hồng nói rằng, “các tàu công vụ của Trung Quốc hoạt động gần bãi cạn Scarborough thực hiện nhiệm vụ của họ và quản lý vùng biển chính đáng theo quy định của Pháp Luật”.

“Gần đây, nhiều tàu cá Philippines không tuân thủ sự quản lý của Trung Quốc và đánh bắt trái phép ở vùng biển thuộc bãi Scarborough, vi phạm chủ quyền, quyền và lợi ích của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Hồng nói thêm: “Chúng tôi yêu cầu Philippines nâng cao trình độ và kiểm soát ngư dân của mình, đồng thời chấm dứt tất cả các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền và lợi ích của Trung Quốc”.

Thời gian gần đây, Philippines liên tục chỉ trích Trung Quốc vì những hành vi cải tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhiều lần khẳng định, mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo, đá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật