Nhà hát kịch TP HCM tránh đề tài kinh dị và đồn‌g tín‌h

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đạo diễn Lê Nguyên Đạt, ông “bầu“ cho các tác phẩm của Nhà hát kịch TP HCM, muốn tìm lối đi riêng khi đề tài kinh dị, ma, đồn‌g tín‌h bão hòa ở các sân khấu.
Nhà hát kịch TP HCM tránh đề tài kinh dị và đồn‌g tín‌h
Vở kịch dân gian “Đại hỷ“ là vở thành công của Lê Nguyên Đạt trên sân khấu Nhà hát kịch TP HCM từ đầu năm 2015.

Lê Nguyên Đạt là Trưởng khoa Kịch hát dân tộc, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Anh vừa làm công tác giảng dạy, vừa là giám đốc sân khấu Sen Việt - nơi thường dàn dựng các vở cải lương biểu diễn định kỳ cho khán giả TP HCM. Anh cùng êkíp Sen Việt vừa được Nhà hát kịch TP HCM (rạp Công Nhân) chính thức mời về hợp tác với mong muốn thay đổi diện mạo, kịch mục của nơi này.

Một thời gian dài, Nhà hát kịch TP HCM thu hút khán giả với các vở sân khấu mang hơi hướm kinh dị hoặc kịch khai thác yếu tố đồn‌g tín‌h. Tuy vậy, Lê Nguyên Đạt cho biết, thời gian tới, đơn vị cố gắng tránh tối đa hai đề tài trên.

"Chúng tôi muốn né hoàn toàn vở kinh dị, ma, hay những câu chuyện xoáy vào giới tính. Ở Sài Gòn đang có nhiều nhà hát thành công với các dạng đề tài này rồi. Ngoài ra, xu hướng này dần đi đến bão hòa, khó còn cái mới để khai thác. Chúng tôi muốn mang đến những vở diễn không bị trùng lắp. Đó có thể là những vở chính kịch có pha yếu tố hài dân gian. Không khí huyền bí hoặc giới tính chỉ là nét điểm xuyết nếu thấy phù hợp ở từng tác phẩm chứ không còn là chủ đạo", nam đạo diễn khẳng định.

Lê Nguyên Đạt và êkíp chi gần một tỷ đồng cải tạo, đầu tư sàn diễn ở các khâu cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi... Từ ngày 25/4 đến ngày 3/5, hai vở diễn mới được ra mắt khán giả là Không phải… vừa đâu (tác giả Lê Bình, đạo diễn: Hoàng Khánh), và Không thể khác (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn: Lê Nguyên Đạt). Vở thứ hai còn được dàn dựng để tham gia liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức vào tháng 6 tại Thanh Hóa.

Hai vở nói trên quy tụ dàn diễn viên hùng hậu trong làng sân khấu Sài Gòn như: Trấn Thành, Lê Bình, Bảo Trí, ca sĩ Minh Thuận, Anh Đức, Gia Bảo, NSND Ngọc Giàu, Tú Trinh, Cát Phượng... Các vở này cùng mang đề tài tâm lý, xã hội với nổi dung phản ánh nhiều mặt của cuộc sống đương đại, đôi khi châm biếm hài hước, nhẹ nhàng nhưng không mất tính giải trí.

Ngoài ra, vở hài kịch dân gian Đại hỷ (Tác giả, đạo diễn: Lê Nguyên Đạt) được tiếp tục tái diễn. Tác phẩm này có sự tham gia của: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Hữu Quốc, Phi Phụng, Trấn Thành, Trường Giang, Thiên Phú, Thy Trang, Gia Bảo, ca sĩ Phương Thanh… Vở được êkíp đạo diễn Lê Nguyên Đạt mang lên sân khấu rạp Công Nhân từ đầu năm 2015, với mong muốn thể nghiệm loại hình kịch dân gian. "Chúng tôi vui và bất ngờ khi kịch này diễn mỗi ngày hai suất thu hút hàng nghìn khán giả. Điều này cho thấy, người xem vẫn chấp nhận vở diễn mang nội dung thông điệp rõ ràng chứ không chỉ đơn thuần là chọc cười, hù ma", nam đạo diễn chia sẻ.

Hướng phát triển lâu dài của êkíp Sen Việt tại Nhà hát kịch TP HCM là tạo đất diễn cho sinh viên, đạo diễn Đại học Điện ảnh - Sân khấu cùng tham gia. Sân khấu mời nhiều tác giả, đạo diễn, trẻ có tâm huyết và tài năng về hợp tác. Những người thực hiện cũng mong dàn dựng nên các tác phẩm có nội dung phản ánh đề tài đương đại, nổi cộm về văn hóa, xã hội trong nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật