8 mẹo nội trợ hữu ích với... bia hết hạn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đừng vội vứt đi những lon bia đã hết hạn hoặc đã được mở ra rồi mà không uống hết nhé, bạn có thể tận dụng chúng trong việc nội trợ đấy!
8 mẹo nội trợ hữu ích với... bia hết hạn
Trong bia có chứa chất cồn, đường và một số dưỡng chất khác rất tốt cho cây, hoa.

1. Làm hoa tươi lâu

Trong bia có chứa chất cồn, đường và một số dưỡng chất khác rất tốt cho cây, hoa. Chính vì vậy bạn có thể tận dụng bia bằng cách pha loãng với nước dùng để tưới cây, bia sẽ giúp bạn giữ được hoa tươi lâu hơn.

2. Lau đồ thủy tinh, cửa kính

Không cần phải mua các chai xịt kính nữa, bạn hãy lau cửa sổ bằng bia nhé. Trong bia có chất cồn, sau khi bạn lau xong cồn sẽ bốc hơi hết và để lại lớp cửa kính sáng choang sạch sẽ; vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả nữa

3. Gội đầu

Có thành phần là lúa mạch và cây hoa bia (hublông), bia có thể giúp bạn có được mái tóc óng mượt, mềm và sạch gàu. Trước tiên bạn hãy gội đầu thật sạch với loại dầu gội bạn vẫn dùng; sau đó dội bia lên tóc, xoa bóp nhẹ nhàng khoảng vài phút rồi xả sạch lại với nước.

Bia có thể giúp bạn có được mái tóc óng mượt, mềm và sạch gàu.

Nếu mùi bia không bay đi ngay thì bạn cũng đừng lo lắng nhé, nó sẽ biến mất sau vài giờ

4. Giặt đồ lụa

Có thể điều này sẽ làm bạn bất ngờ, tuy nhiên nếu giặt đồ lụa với bia thì món đồ của bạn sẽ trở nên mềm mại hơn, lưu giữ màu tốt hơn và trông như mới vậy. Đầu tiên bạn pha loãng bia vào nước lạnh, ngâm đồ khoảng 15 phút rồi giặt lại với nước cho sạch bia và phơi lên, rất đơn giản phải không bạn? Không chỉ có đồ lụa các loại quần áo màu sẽ được lưu giữ màu tốt hơn và màu trở nên tươi hơn nếu được giặt với cách này.

5. Khử mùi, diệt khuẩn cho tủ lạnh

Rất đơn giản, bạn chỉ cần rót bia ra khăn lau, vắt khô tương đối rồi dùng khăn đó lau chùi tủ lạnh; tủ sẽ hết sạch các mùi thức ăn còn bám lại và được diệt khuẩn rất tốt nữa.

6. Thư giãn đôi chân sau một ngày mệt mỏi

Hãy thử ngâm chân trong bia sau khi trải qua một ngày làm mệt mỏi, bạn sẽ thấy hết mệt ngay.

Hãy thử ngâm chân trong bia sau khi trải qua một ngày làm mệt mỏi, bạn sẽ thấy hết mệt ngay.

Tốt nhất là nên hòa nửa chai bia hết hạn với một lượng nước ấm đủ ngập mắt cá chân, vì khi đó những enzyme trong bia sẽ làm mềm những vết chai trên đôi chân bạn, đồng thời giúp bạn xua tan sự uể oải, đẩy lùi mệt mỏi và cảm thấy thư giãn hơn, đồng thời giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu của bàn chân.

7. Loại bỏ gỉ sắt

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tháo lắp một con ốc đã bị gỉ, bạn có thể sử dụng bia để xử lý việc này một cách nhanh gọn. Bởi trong bia có chứa cacbonat sẽ giúp loại bỏ những lớp gỉ sắt tức thì.

Chỉ cần đổ một chút bia vào phần bị gỉ, đợi khoảng 15 giây hoặc hơn một chút và vậy là những vật dụng bị gỉ tưởng chừng vô ích đã có thể được tái sử dụng.

8. Bẫy các loại côn trùng đáng ghét

Thực tế phô mai không phải là thứ duy nhất mà chuột thích ăn. Bạn hoàn toàn có thể tự tạo một chiếc bấy chuột cho riêng mình bằng cách đổi một ít bia vào một cái thùng có độ cao tương đối. Sau đó xây một đoạn đường bên cạnh để dụ dỗ bọn chuột. Chúng sẽ bị thu hút bởi bọt bia và đi vào thùng, nhưng sau đó thì không có đường để trở ra.

Bia cũng có thể được sử dụng để loại bỏ các loài động vật không được chào đón trong khu vườn của bạn như ốc sên…Bằng cách đổ một vài cm bia vào một cái thùng và để ở nơi bạn thường thấy chúng trong vườn. Khi đêm xuống, chúng sẽ leo vào thùng để uống nước và bị mắc kẹt ở bên trong.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật