Bầu Đức mua ngoại binh khủng, cứu Công Phượng, Xuân Trường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc HAGL thi đấu bết bát và đang trong nhóm cầm đè‌n đ‌ỏ tại V.League khiến bầu Đức buộc phải chi đậm mua ngoại binh nhằm tránh xuống hạng.
Bầu Đức mua ngoại binh khủng, cứu Công Phượng, Xuân Trường
HAGL trước nguy cơ xuống hạng.

Kết thúc V.League 2014 bầu Đức quyết định thanh lý hợp đồng với hàng loạt trụ cột ở đội một HAGL để đôn lứa U19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lên thi đấu ở V.League 2015.

Bầu Đức thậm chí tính không sử dụng ngoại binh, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa để lấy chỗ cho cầu thủ trẻ thi đấu, học hỏi kinh nghiệm sau mà trình diễn chói sáng trong năm 2014. Chỉ đến khi HLV Guillaume Graechen nhiều phen thuyết phục, ông bầu này mới thay đổi quan điểm. Trước khi V.League 2015 khởi tranh nhiều nhà chuyên môn cho rằng HAGL sẽ gặp khó bởi lứa cầu thủ còn non kinh nghiệm thi đấu. Chính HLV trưởng Miura cũng nhận định, Công Phượng và các đồng đội sẽ gặp khó và những gì diễn ra sau đó đúng như vậy.

Sau trận mở màn giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Khánh Hòa ở trận ra quân, HAGL đã tụt dốc không phanh với chuỗi 7 trận thua liên tiếp. Sau 9 vòng đã đấu, đội bóng phố núi đang xếp áp trót trên BXH với chỉ vỏn vẹn 7 điểm và đang đứng trước nguy cơ lớn bị xuống hạng.

HAGL từng sử dụng ngoại binh hồi đầu mùa này nhưng cả trung vệ Morec Mitja và tiền đạo Darko Lukanovic đều gây thất vọng lớn theo những cách khách nhau. Sau đó dù đã thanh lý hợp đồng với cả 2 cầu thủ nói trên để bổ sung 2 người mới là trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Zdravko Dragicevic nhưng vẫn chẳng khá hơn. HAGL ở những vòng đấu đã qua, thi đấu mà không cần ngoại binh bởi chất lượng kém, có cũng như không.

Dù vậy trước nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện, ban lãnh đạo HAGL đang lên kế hoạch gấp rút tăng cường thêm ngoại binh chất lượng thay thế hai ông Tây nói trên. Trước đó bầu Đức cũng đã mượn thành công trung vệ Bùi Tiến Dũng từ Viettel.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật