17h00 ngày 18/4, S.Khánh Hòa BVN – Hà Nội T&T: Giải mã tân binh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khởi đầu mùa giải chậm chạp, Hà Nội T&T dần thả trôi cơ hội đua tranh ngôi vô địch V-League 2015. Trong khi đó, với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, S.Khánh Hòa BVN đang trở thành ẩn số thú vị ở mùa giải năm nay.
17h00 ngày 18/4, S.Khánh Hòa BVN – Hà Nội T&T: Giải mã tân binh
Tiền đạo Uche với phong độ ghi bàn đều đặn hứa hẹn sẽ giúp S.Khánh Hòa BVN gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội T&T. Ảnh: Tuệ Chính

Gặp nhau trong bối cảnh như vậy, nhiệm vụ giải mã tân binh của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xem ra sẽ gặp nhiều gian khó.

Trở lại V-League bằng nội lực và những ngày tháng phấn đấu vượt lên khó khăn, S. Khánh Hòa BVN rất trân trọng vị trí hiện tại của mình. Để có thể trụ lại sân chơi khắc nghiệt như V-League, đội bóng trẻ của HLV Võ Đình Tân luôn ra sân với tâm niệm mỗi trận đấu là một trận chung kết.

Họ thận trọng, toan tính và khá thực dụng. Trên sân nhà không tấn công ồ ạt, trên sân khách luôn là phòng ngự phản công xoay quanh bộ đôi ngoại binh Uche và Santos, S.Khánh Hòa BVN trở thành đội bóng hợp lý, chắc chắn, gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ mỗi lần gặp họ.

Thực tế, sau trận thua 2-4 ở ngày ra quân trước HAGL, đội bóng phố biển rút kinh nghiệm rất nhanh. Ngay sau đó, họ bất bại 8 trận liên tiếp, ghi 11 bàn và chỉ để lọt lưới 5 bàn, trong đó có những trận đấu bị đánh giá xếp chiếu dưới như trận gặp Thanh Hóa trên sân khách, tiếp ĐTLA và Hải Phòng trên sân nhà, hay mới đây là trận hòa quả cảm tại Chi Lăng trước một SHB Đà Nẵng hừng hực quyết tâm...

Thành quả thu được cho đến lúc này là đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đang lập được thế đứng vững vàng trong cuộc đua trụ hạng. Họ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, vượt mặt cả những đại gia như Hà Nội T&T (8), SHB Đà Nẵng (11), HAGL (12) với khoảng cách điểm số lần lượt là 4 và 7 điểm.

Tất nhiên, với điểm tựa sân nhà, sự ổn định về phong độ cùng một lực lượng không bị sứt mẻ, S.Khánh Hòa BVN càng tự tin khi tiếp đón cựu vương Hà Nội T&T ở trận đấu chiều nay.

Như thường lệ HLV Võ Đình Tân vẫn luôn dành sự tôn trọng cho các đối thủ. Ông Tân đánh giá Hà Nội T&T là đội bóng đẳng cấp, sở hữu nhiều cá nhân nổi trội có khả năng tạo đột biến, và gặp đối thủ này S.Khánh Hòa BVN chỉ đặt mục tiêu có điểm.

Thực tế, đem so sánh lực lượng thì đội bóng phố biển không thể sánh bằng đại diện đến từ Thủ đô. Trong đội hình của HLV Phan Thanh Hùng có Quả bóng vàng và Quả bóng bạc Việt Nam 2014, Quả bóng vàng 2008 cùng nhiều nhân tố nổi bật khác, còn S.Khánh Hòa BVN chỉ có Lê Cao Hoài An là tuyển thủ U23, còn những Văn Vũ, Quốc Chí, Đình Nhơn, Văn Triền, Đình Kha… đều lần đầu tham dự V-League. Và một vài cựu binh mới bổ sung đầu mùa là Trọng Bình, Tấn Điền, Viết Đàn, Tuấn Mạnh, Minh Lợi dường như chỉ là hàng thải từ các đội bóng khác dạt về.

Riêng ngoại binh, nếu Uche (6 bàn) là niềm hy vọng duy nhất trên hàng công của chủ nhà, thì Hà Nội T&T sở hữu tới 2 cựu Vua phá lưới V-League là Samson và Gonzalo. Sau án 2 trận treo giò, ở trận đấu gặp S.Khánh Hòa BVN, họ sẽ sát cánh cùng nhau trên hàng công của nhà cựu vô địch.

Có đầy đủ binh hùng tướng mạnh nhưng rơi vào tình thế bằng mọi giá phải giành chiến thắng nếu không gần như sẽ giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch cùng những hệ lụy khó lường khác, Hà Nội T&T đang là đội chịu nhiều áp lực.

Đội hình dự kiến

Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Thanh Hào, Văn Biển, Hồng Tiến, Quốc Long, Văn Quyết, Cyrus, Ngọc Duy, Thành Lương, Samson, Gonzalo.

S.Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Văn Vũ, Quốc Chí, Santos, Viết Bính, Hoài An, Văn Triền, Đình Nhơn, Minh Lợi, Uche.

Dự đoán: 2-1

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật