Bầu Đức tốn bạc tỉ cho ngoại binh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội bóng phố Núi đang trôi dần về phía đáy bảng xếp hạng V.League và buộc phải tính đến phương án thay thế ngoại binh để làm cứu cánh cho lứa cầu thủ còn non trẻ.
Bầu Đức tốn bạc tỉ cho ngoại binh
HLV Graechen phải đưa ra những chỉ đạo chi tiết cho ngoại binh Zdravko (12) trong một trận đấu của HAGL. Ảnh: VSI

Đầu mùa giải, với màn trình diễn ấn tượng qua một loạt giải giao hữu trẻ, HA.GL đã thanh lý hợp đồng toàn bộ lứa cầu thủ kỳ cựu để đưa nguyên quân số từ đội U19 lên đội 1, tham dự V.League 2015. Ban đầu, bầu Đức thậm chí tính không sử dụng ngoại binh, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa để lấy chỗ cho cầu thủ trẻ thi thố, thể hiện tài năng. Ông Đức chỉ đổi ý sau khi HLV Guillaume Graechen nhiều phen thuyết phục.

Tại thời điểm trên, một số ý kiến của các nhà chuyên môn đã đánh giá, HA.GL sẽ gặp khó khăn ở V.League do Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…vẫn còn non kinh nghiệm. Qua 2 lượt trận đầu tiên, HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura cũng nhận định, dù có tiềm năng, các cầu thủ HA.GL vẫn chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ở V.League. Thực tế những gì diễn ra sau đó chứng minh các ý kiến trên là hoàn toàn khách quan và có cơ sở.

Qua 9 trận đấu, đội bóng của HLV Guillaume Graechen chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm, với 2 trận thắng và 1 trận hoà. Trên bảng xếp hạng, HA.GL hiện đứng ở vị trí thứ 12, chỉ hơn 2 đội cuối bảng là XSKT Cần Thơ, Đồng Nai lần lượt 2 và 3 điểm.

Ngoại binh gây thất vọng

Về ngoại binh, do việc chọn lựa gấp gáp như chính thừa nhận sau này của bầu Đức, 2 ngoại binh đầu tiên của HA.GL là trung vệ Morec Mitja và tiền đạo Darko Lukanovic đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Cựu tuyển thủ ĐTQG Slovenia còn gặp vấn đề về sức khỏe (bệnh tim). Trước khi hết hạn đăng ký ngoại binh giai đoạn 1, HA.GL đã thanh lý hợp đồng với cả 2 cầu thủ này và bổ sung 2 người mới, trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Zdravko Dragicevic. Đây là 2 cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở V.League khi từng khoác áo Đồng Tâm Long An, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Tuy nhiên, một lần nữa ngoại binh của HA.GL lại gây thất vọng. Không những không làm điểm tựa được cho các cầu thủ trẻ, cả Cosmin Goia và Dragicevic còn trở thành gánh nặng, khiến đội bóng nhiều phen lao đao. Điển hình như ở trận đấu với Than Quảng Ninh  tại vòng 6, sai lầm của trung vệ Cosmin Goia đã 2 lần khiến HA.GL phải trả giá, chịu thua 1-2 ngay tại sân nhà.

Thông tin từ đội bóng phố Núi, trước nguy cơ rớt xuống đáy bảng xếp hạng, HA.GL đang gấp rút tính phương án thay thế các “ông tây” của đội. Bên cạnh việc tìm người thay thế Cosmin Goia, HLV Guillaume Graechen đồng thời sẽ ký hợp đồng với 1 tiền đạo ngoại mới để tăng cường khả năng tấn công. Mới đây, ông Đức cũng đã thuyết phục thành công để Viettel cho mượn trung vệ Bùi Tiến Dũng, nhằm củng cố hàng phòng ngự.

Sau thời gian nghỉ để đội tuyển Olympic tập trung, HA.GL trở lại V.League bằng thất bại 0-2 trong chuyến làm khách tới sân Vinh của SLNA. Đây là trận đấu SLNA sử dụng toàn bộ nội binh, với cũng đa phần là các gương mặt trẻ để thi đấu với HA.GL. Chỉ đến phút 64 khi đang dẫn trước 1-0, HLV Ngô Quang Trường mới đưa chân sút Abubakar vào sân.

Tuy nhiên trong phần lớn thời gian của trận đấu, dàn quân trẻ của HLV Ngô Quang Trường vẫn chơi lấn lướt trước đội khách. Đội chủ sân Vinh cũng “giữ lời” khi thi đấu quyết liệt vừa đủ, không sử dụng B.L với các cầu thủ HA.GL. Chiến thắng 2-0 của SLNA được đánh giá là đẹp và thuyết phục.

Ở vòng đấu thứ 10 diễn ra cuối tuần này, HA.GL đang có cơ hội chấm dứt mạch trận thất bại để lấy lại tinh thần khi chỉ phải tiếp đội cuối bảng Đồng Nai trên sân nhà. Nhưng nếu tiếp tục “sảy chân”, đội bóng của HLV Guillaume Graechen sẽ thực sự lâm nguy. Chiến thắng trước Đồng Nai gần như là nhiệm vụ bắt buộc đối với HA.GL trước khi thầy trò ông Guillaume Graechen có thể nghĩ tới những vấn đề xa hơn.

Theo nhận xét của HLV trưởng 1 CLB ở miền Bắc, với việc thay đổi ngoại binh liên tục thì tiền lương, thưởng…cùng các khoản chi phí khác có thể khiến bầu Đức tốn bạc tỉ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật