Vì sao Công Phượng mất hút ở V-League 2015?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói về Công Phượng, nói về HAGL tại sân chơi V – League, hầu hết các HLV và cầu thủ khi trả lời chúng tôi đều có chung một nhận định rằng: “Bắt chết Công Phượng, HAGL hết bài”.
Vì sao Công Phượng mất hút ở V-League 2015?
Lối chơi của HAGL ở mùa này quá phụ thuộc vào Công Phượng. Ảnh: Tuân Phạm

V-League 2015 đã đi qua 9 vòng đấu, HAGL đang xếp ở vị trí 12 và chỉ hơn đội đứng cuối bảng là CLB Đồng Nai vỏn vẹn 3 điểm. Và cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía HAGL là Công Phượng vẫn chưa thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho anh.

Lý giải về việc Công Phượng và HAGL thi đấu không tốt ở V-League 2015, ông Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội, HP.HN, SLNA, phân tích: “Sau 9 vòng, HA.GL thắng 2, hòa 1 và thua tới 6 trận. Và cả 6 trận thua của HAGL dường như chung một kịch bản, nếu đối phương đá áp sát, đá rát, vô hiệu hóa Công Phượng thì đồng nghĩa với việc HAGL thất bại.

HAGL dựa dẫm quá nhiều vào Công Phượng, điều này đúng và dễ hiểu bởi tiền đạo xứ Nghệ thực sự có tài, có khả năng thi đấu bùng nổ và gây đột biến cao. Ở trận đấu ở vòng 1 V-League  2015, với cú đúp của Công Phượng, HAGL thắng Sanna Khánh Hòa 4-2. Tuy nhiên, ở các vòng đấu sau, khi Công Phượng mất hút, HAGL lập tức mất điểm.



Công Phượng (giữa) chịu sức ép lớn trong mọi trận đấu. Ảnh: Phạm Tuân

Công Phượng đi bóng hay, chuyền bóng tốt nhưng có hay có tốt đến mấy khi rơi vào cảnh hễ có bóng là bị 2, 3 cầu thủ bao vây, truy cản thì làm sao có thể gây ra nguy hiểm.

Trong khi đó những đồng đội của Công Phượng trong màu áo HAGL cũng toàn là cầu thủ trẻ, nhiều người mới đá V-League lần đầu nên chưa đủ khả năng và kinh nghiệm để chia lửa cho Công Phượng.

HLV Nguyễn Thành Vinh rất cảm thông với ông Grachen, HLV trưởng CLB HAGL, khi phải xây dựng lối chơi quá phụ thuộc vào Công Phượng, bởi trong tay HLV Grachen cũng chỉ có từng ấy con người.

“Cũng khó trách ông Graechen khi lối chơi của HAGL tỏ ra đơn điệu và quá ít bài vở. Người HLV nào cũng thế thôi, sẽ phải xây dựng lối chơi của đội bóng dựa trên những gì mình có. Không thể phủ nhận Công Phượng là một trong những cầu thủ tốt nhất của HAGL nên lối chơi HAGL dựa khá nhiều vào Công Phượng.

Trên thực tế, đội nào chủ động đá phòng ngự, áp sát nhanh từ nửa sân, không cho Công Phượng đất diễn thì coi như hàng công của HAGL mất điện. Trận đấu gần đây giữa SLNA và HAGL là một ví dụ như thế. Cả trận đấu, khi Công Phượng có bóng là ngay lập tức 2 cầu thủ của SLNA vây ráp, tranh chấp quyết liệt.

Tuấn Anh hay Văn Toàn đá V-League cũng chưa có gì thực sự nổi bật. Trong khi đó, các ngoại binh của HAGL chất lượng quá dở, thay vì hỗ trợ thì họ lại trở thành gánh nặng cho Công Phượng và các đồng đội. Cá nhân tôi thì chỉ thấy mỗi Hoàng Thiên, cầu thủ trước đó đã có 2, 3 mùa thi đấu cho HAGL, là chứng tỏ được giá trị của mình.

Một cầu thủ xuất sắc tới mấycũng rất cần nhận được  sự hỗ trợ tốt từ đồng đội. Tôi thấy, tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, Công Phượng thi đấu chững chạc và hiệu quả hơn rất nhiều khi cậu ta sát cánh với những cầu thủ giàu kinh nhiệm thi đấu đỉnh cao như Huy Toàn, Ngọc Thắng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng…

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng (CLB SLNA):
“Đối đầu Công Phượng, phải đá tập trung hết sức”

“Chạm trán với HAGL, với Công Phượng ở vòng 9 V – League vừa qua mang lại rất nhiều cảm xúc cho tôi. Có lẽ không chỉ mình tôi và các đồng đội của mình tại SLNA mà các đội bóng khác khi đối đầu với HAGL đều hạ quyết tâm đánh bại đội bóng phố núi.

Và tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu là bắt chết Công Phượng. Công Phượng có khả năng đột phá và dứt điểm rất tốt nhưng với việc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lối chơi của Phượng thì việc phong tỏa Công Phượng cũng không phải là ván đề quá lớn”.

Ông Triệu Quang Hà (cựu HLV CLB Thanh Hóa, Hà Nội T&T):
“Vấn đề của cầu thủ trẻ không chỉ là yếu tố chuyên môn”

“Không thể phủ nhận Công Phượng và các đồng đội của em tại HAGL là những cầu thủ trẻ tài năng và đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vì còn trẻ nên kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu của các em không thể bằng những lứa cầu thủ đàn anh đã có thời gian thi đấu tại V – League.

Thường thì đối với những cầu thủ trẻ, không chỉ yếu tố chuyên môn chi phối họ mà những vấn đề bên lề cũng ảnh hưởng nhất định tới họ. Trong sân, nhiều cầu thủ trẻ không chịu nổi nhiệt trước những chiêu trò đánh vào tâm lý của cầu thủ đối phương, dẫn tới việc thi đấu không tốt. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề về cuộc sống, gia đình, tình yêu… cũng ít nhiều chi phối tới cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, là một cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết cân bằng và giải quyết được các vấn đề trên. Tôi tin rằng, theo thời gian những cầu thủ trẻ có thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm để vượt qua những thời điểm khó khăn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật