Tân HLV tuyển nữ Việt Nam gọi tập trung 4 tân binh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến lược gia Norimatsu Takashi vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2015.
Tân HLV tuyển nữ Việt Nam gọi tập trung 4 tân binh
Kim Hồng không lên tập trung vì vừa lập gia đình nhưng tuyển nữ có sự bổ sung của 4 tân binh. Ảnh: TTVH.

Sáng nay 16/4, các tuyển thủ sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF để chiều cùng ngày ra sân tập luyện ngay.

Chưa có nhiều thời gian tìm hiểu bóng đá nữ Việt Nam nhưng ông Norimatsu trực tiếp theo dõi những trận đấu lượt đi giải nữ quốc gia 2015 trên sân Thống Nhất (TP HCM). Sau khi trao đổi thêm với người tiền nhiệm Mai Đức Chung đồng thời cũng là Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF, ông Norimatsu quyết định duy trì bộ khung đội hình từng vào đến bán kết Asiad 17. Trong đó, chủ nhân Quả bóng vàng, bạc, đồng cùng danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc năm 2014 là Tuyết Dung, Kiều Trinh, Minh Nguyệt, Hoài Lương có mặt đầy đủ.

Trong danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung lần đầu tiên trong năm 2015 có 4 tân binh là Biện Thị Hằng, Kim Anh (Hà Nội 2), Bích Thùy và Hoài Lương (TP HCM). Tuy nhiên, cơ hội để bộ tứ này cạnh tranh vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á trong tháng 5 tới đây không có nhiều.

HLV Norimatsu vẫn trông chờ rất nhiều vào kinh nghiệm của các cựu binh, đáng tiếc là Kim Hồng và Ngọc Anh, dù chơi khá tốt ở giai đoạn lượt đi đã xin rút không tập trung đội tuyển nữa vì vừa lập gia đình và lý do tuổi tác.

HLV Norimatsu và các cầu thủ sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF 10 ngày, sau đó sẽ bay vào TP HCM hôm 27/4 để làm quen sân bãi và thời tiết.

Trước khi lên đường vào TP HCM, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U14 nam Hà Nội ngày 22/4. Một trận giao hữu khác của đội dự kiến sẽ diễn ra tại trong thời gian tập luyện tại TP HCM.

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra từ ngày 1-10/5 tại sân Thống Nhất (TP HCM). Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Philippines, còn bảng A sẽ có sự góp mặt của Thái Lan, U20 Australia, Indonesia và Lào.

Danh sách 27 tuyển thủ nữ tập trung cho giải vô địch Đông Nam Á

Thủ môn: Kiều Trinh, Kim Thanh (TP HCM), Nguyễn Thị Ngọc (Phong Phú Hà Nam).

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Hồng Lĩnh (TP HCM), Hồng Nhung, Bùi Thị Như (Phong Phú Hà Nam), Hải Hòa (Thái Nguyên), Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung (Hà Nội 1), Biện Thị Hằng (Hà Nội 2).

Tiền vệ: Bích Thùy, Thùy Trang (TP HCM), Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Vũ Thị Thúy (Phong Phú Hà Nam), Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Mai (Than KSVN), Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội 1), Kim Anh (Hà Nội 2).

Tiền đạo: Hoài Lương, Huỳnh Như (TP HCM), Nguyễn Thị Nguyệt (Phong Phú Hà Nam), Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội 1).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật