Hai kẻ cướp túi xách kéo lê cô gái gần 30m lĩnh án

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 31/1, HĐXX của TAND Hà Nội tuyên phạt Cao Xuân Tuấn (SN 1982) 10 năm tù, còn Giáp Đình Dương (SN 1985, quê Bắc Giang) với 6 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.
Hai kẻ cướp túi xách kéo lê cô gái gần 30m lĩnh án
Hai đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 12/5, trên đoạn đường từ số nhà 654 đến 670 trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp giật túi xách khiến một cô gái bị thương.

Vào thời điểm trên, khi đang “săn mồi”, hai đối tượng phát hiện chị N. đi xe máy Piagio Lyberty ngược chiều để túi xách phía trước bụng.

Dương điều khiển xe áp sát chị N. để Tuấn giật túi xách. Do quai túi xách không đứt nên chị N. bị kéo lê trên đường khoảng 30m. Thấy “con mồi” không buông tài sản, lại ở chỗ đông người, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy.

Tại tòa, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài, từ ngày 26/3/2014 đến ngày 12/5/2014, chúng đã gây ra một số vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội.

Đêm 26/3/2014, khi lang thang ở phố Bồ Đề, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát hiện anh Quang Nam không đóng cửa phòng nhà trọ, chúng đã trộm chiếc xe máy của anh này. Chiếc xe được chúng lắp biển số giả để làm phương tiện đi gây án.

Ngoài ra, hai đối tượng còn thực hiện cướp giật chiếc túi xách của chị Thu Trang trên phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng với tài sản là chiếc Iphone5, và 300.000 đồng.

Đêm 11/5/2014, phát hiện chiếc xe máy sang trọng do chị Hà Vân điều khiển, chúng đã cướp giật của chị Vân với tài sản bên trong có Iphone5S và 2 triệu đồng.


Nữ sinh ngã mất mạng vì bị cướp giật túi xách


2 Tên cướp giật túi xách bị dân bắt sống ở Sài Gòn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật