‘Đại náo’ nhà chủ vựa cá, bị xem xét khởi tố

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại tá Lý Bé Tư, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết vừa có kết quả giám định tỷ lệ thiệt hại tài sản do bị đập phá tại nhà chủ vựa cá Tuấn Loan (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) là trên 10 triệu đồng.

Từ kết quả này, đại tá Lý Bé Tư cho biết thêm đang hoàn tất hồ sơ để tới đây sẽ khởi tố bị can đối với bà Phạm Kim Son (ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc) về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 24-2 (nhằm mùng 6 Tết Ất Mùi), vợ chồng chủ vựa cá Tuấn Loan là ông Nguyễn Hoàng Tuấn và bà Đào Thuý Loan đi An Giang vía Bà Chúa Xứ. Cho rằng vợ chồng ông Tuấn bỏ trốn để quỵt nợ tiền cá đã thiếu trước đó (1,2 tỷ đồng), bà Son tìm đến và xông vào nhà ông Tuấn (khi ấy chỉ có con gái ông Tuấn ở nhà) đập phá, làm hư hại nhiều tài sản có giá trị (ti-vi màn hình phẳng 55 inch; điện thoại cảm ứng OPPO…).

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an thị trấn, Công an huyện vào cuộc lập biên bản, điều tra để xử lí hành vi sai trái của bà Son.

Theo ông Tuấn, do làm ăn thua lỗ, năm 2013 nợ bà Son 1,2 tỷ đồng tiền cá. Từ ngày đó đến tháng 10/2014, ông Tuấn trả lãi cho bà Son tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng (trả 11 tháng, mỗi tháng 120 triệu đồng) nhưng cuối năm 2014 vừa qua bà Son nói ông Tuấn vẫn còn nợ 1,2 tỷ. Ông Tuấn hứa qua Tết làm trả lãi tiếp nhưng mới tới mùng 6 Tết thì xảy ra cớ sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật