Johan Cruyff gọi phong độ của Hà Lan là sự sỉ nhục

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huyền thoại người Hà Lan chỉ trích màn trình diễn của đội nhà trước Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua và kêu gọi bóng đá nước nhà hãy “thức tỉnh“ để nhận ra các tồn tại.
Johan Cruyff gọi phong độ của Hà Lan là sự sỉ nhục
Phong độ nghèo nàn của Hà Lan trong thời gian gần đây khiến các cựu danh thủ như Johan Cruyff “đứng ngồi không yên” ()

Đội bóng xếp thứ ba tại World Cup 2014 phải nhờ đến pha ghi bàn muộn và may mắn của Sneijder (bóng từ cú sút của tiền vệ 30 tuổi đập người Klaas-Jan Huntelaar đổi hướng), để kiếm được kết quả hòa 1-1 ngay tại Amsterdam.

"Hà Lan trông thật kinh khủng khi đá với Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng ai làm việc mà họ phải làm. Các hậu vệ chỉ chuyền bóng cho tiền vệ rồi sau đó họ lại trả bóng về cho hậu vệ. Những con người thiếu sáng tạo chỉ đạo lối chơi đó. Đây không phải là điều bạn mong muốn, vấn đề chỉ càng thêm nghiêm trọng mà thôi", Cruyff phân tích trên tờ De Telegraaf.

"Với đẳng cấp của Eredivisie và phong độ của các đội bóng Hà Lan tại Champions League và Europa League, vị trí của đội tuyển quốc gia trở nên khá rõ ràng. Chúng ta đang phải chịu đựng trên tất cả mọi phương diện và tôi tự hỏi bao giờ chúng ta sẽ thức tỉnh. Vấn đề chính ở Hà Lan là giáo dục, các HLV và khóa học HLV. Một điều chắc chắn là chúng phải thay đổi. Hà Lan trông như một sự sỉ nhục trước Thổ Nhĩ Kỳ", Cruyff chỉ trích.

Kết quả của trận đấu hôm thứ bảy khiến Hà Lan tiếp tục giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba bảng A vòng loại Euro 2016. Với bảy điểm sau năm lượt trận, họ bị đội đầu bảng Cộng Hòa Czech bỏ xa tới sáu điểm.

Cruyff rất lo lắng cho hiện trạng của tuyển Hà Lan dưới trướng Hiddink.

Lúc 1h45 ngày mai 1/4 (theo giờ Hà Nội), Hà Lan sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận giao hữu tái hiện màn đối đầu giữa hai đội ở trận ra quân World Cup 2014 cách đây chín tháng.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật