Những sao Việt rơi vào tình trạng trầm cảm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sống trong môi trường showbiz đầy thị phi và áp lực, nhiều nghệ sỹ của Vbiz đã rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng.
Những sao Việt rơi vào tình trạng trầm cảm
Văn Mai Hương

Văn Mai Hương

Cuối tuần vừa qua, ban tổ chức chương trình Tôi tỏa sáng cho biết, Văn Mai Hương nhận lời làm nhân vật mở màn cho liveshow vào đầu năm. Tuy nhiên cô đã đột ngột hủy show với lý do bị bệnh trầm cảm kéo dài.

Quản lý của Văn Mai Hương chia sẻ, không chỉ có liveshow Tôi tỏa sáng, nữ ca sĩ cũng hủy khoảng 20 show diễn đã ký hợp đồng trong tháng ba vì sức khoẻ không cho phép. Văn Mai Hương đang bị chứng trầm cảm kéo dài, hiện tại niềm vui duy nhất của cô là chơi chú chó nhỏ hằng ngày, cô đang ở tại Hà Nội cùng gia đình.

Á quân Vietnam Idol 2010 bị trầm cảm vì gặp rắc rối trong công việc. Cô đang có những bất đồng với công ty quản lý. Giọng ca ’Nếu như anh đến’ cho rằng mình bị áp đặt mọi thứ. "Hiện tại cô ấy không ca hát được vì tinh thần xuống dốc trầm trọng", quản lý của nữ ca sĩ nói.

Với việc hủy hàng loạt show diễn, Văn Mai Hương phải đền bù hợp đồng. Cô gặp thiệt hại khá nhiều về tiền bạc và hình ảnh. Cô cũng từ chối tham gia các sự kiện của làng giải trí, cô sẽ đi hát trở lại sau khi lấy lại tinh thần.

Đan Trường

Để có được thành công như ngày hôm nay, Đan Trường từng phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Trong đó phải kể đến là những giai đoạn khi anh rơi vào bế tắc tinh thần đến mức muốn t‌ּự t‌ּử trước những thị phi không đáng có.

Giọng ca Dòng sông băng từng tâm sự:  “Đó là lúc tôi tôi bắt đầu nổi tiếng và chịu áp lực từ báo giới cũng như dư luận. Thật sự lúc đó tôi rất ghét nhà báo. Vì những thông tin về tôi thời kỳ đó bị bóp méo không thương tiếc.

Có những lúc tôi bị rơi vào tình trạng trầm cảm và stress nặng nề, không một ai chia sẻ. Tính tôi thì lại không muốn mang lại sự phiền lòng hay lo âu cho người khác, ngay cả những người thân. Nhiều lần tôi đã nghĩ tới cái chết, nhưng rồi tôi thấy mình thật hèn hạ với lối suy nghĩ đó nên phải cố đứng lên và tiếp tục bước tiếp. Không cần giải thích, thanh minh, vì tôi nghĩ sự thật không thể thay đổi”.

Đặng Thu Thảo

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2012, Thu Thảo gặp khá nhiều scandal về học vấn lẫn gia đình. Mỹ nhân sinh năm 1991 đã bị rất nhiều người chỉ trích trên các trang mạng xã hội. Hoa hậu Thu Thảo cho biết  giai đoạn mới bước vào chốn thị phi quả thật quá sức đối với một người mới như cô.

Thu Thảo từng chia sẻ: "Quả thật ngay sau khi giành ngôi vị Hoa hậu, tôi đã gặp quá nhiều điều, có điều đúng, có điều hoàn toàn do hiểu nhầm. Những thông tin không được kiểm chứng từng làm tôi rất suy sụp. Rất may là ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã luôn bên cạnh, bảo vệ và đưa ra những thông tin xác thực nhằm giữ gìn danh dự cho tôi”.

Có lúc tôi đã trầm cảm nặng nề, chỉ nằm một chỗ và không còn muốn nghĩ về điều gì. Nhưng khi đọc những thông tin, những lời động viên chia sẻ của một số các anh chị nhà báo, của khán giả, tôi đã đứng dậy để chứng minh mình xứng đáng với sự tin yêu của họ”, Thu Thảo nói thêm.

Thúy Nga

Thúy Nga là một danh hài nổi tiếng, mặc dù mang lại tiếng cười cho bao người nhưng cô lại có  một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng bội bạc. Tháng 10/2010, lễ cưới của danh hài Thúy Nga và Nguyễn Văn Nam được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dù vậy, khi nhắc tới đám cưới này, diễn viên hài lại cho rằng đây chỉ là cách để cô có thể giữ được tài sản vì trước 3 ngày diễn ra tiệc cưới, ông Nam đã lên kế hoạch lừa thế chấp nhà để lấy 350.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng) của Thúy Nga.

Trên thực tế, Thúy Nga và chồng cũ quen và chia tay nhau chóng vánh, chưa từng có một ngày sống chung cho đúng nghĩa vợ chồng. Vì vậy, Thúy Nga không khỏi bức xúc khi ông Nam lợi dụng danh tiếng của cô để lừa gạt nhiều người khác. Từng có quãng thời gian Thúy Nga sống trong tuyệt vọng, trầm cảm và muốn tìm đến cái chết, nhưng vì con gái Nguyệt Cát nên cô đã phải xốc lại tinh thần để gây dựng lại mọi thứ.

Cô cho biết ngoài việc đi diễn hay mua sắm, cô chọn cách ở lì trong nhà, ôm con lẩn thẩn đi ra đi vào. "Tôi ngại gặp gỡ người quen, bạn bè, ngại tụ họp. Tôi vốn sống thật, không thể nào lòng buồn mà đeo mặt nạ cười" - Thúy Nga trải lòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật