Đảng Cộng hòa Mỹ: Obama ‘nguy hiểm’ hơn cả Putin

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc khảo sát trực tuyến của Reuters/Ipsos cho hay 1/3 số người theo đảng Cộng hòa nhìn nhận Tổng thống Barack Obama là mối đe dọa “nguy hiểm cận kề“ tới an ninh Mỹ hơn cả Tổng thống Nga và Syria.
Đảng Cộng hòa Mỹ: Obama ‘nguy hiểm’ hơn cả Putin
Đảng Cộng hòa đánh giá Tổng thống Mỹ Obama (phải) còn “nguy hiểm“ hơn cả Tổng thống Nga Putin.

Tờ The Guardian cho hay cuộc khảo sát trực tuyến do Reuters/Ipsos tiến hành từ ngày 16 – 24/3 đã điều tra ý kiến đánh giá của 2.809 công dân Mỹ bao gồm 1.083 người theo đảng Dân chủ và 1.059 người theo đảng Cộng hòa.

Theo đó, những người được hỏi sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm từ 1 – 5 đối với các quốc gia, tổ chức và cá nhân nằm trong danh sách bị coi là mối đe dọa tới an ninh của Mỹ. Trong đó, thang độ 1 có nghĩa là "không nguy hiểm" và thang độ 5 là "nguy hiểm cận kề".

Kết quả điều tra cho thấy 34% số người theo đảng Cộng hòa đánh giá Tổng thống Obama là mối nguy hiểm cận kề. Tỷ lệ này với Tổng thống Vladimir Putin là 25% và Tổng thống Syria Bashar al-Assad là 23%.

Trước đó, chính phủ phương Tây đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Tổng thống Nga can thiệp sâu vào chuyện nội bộ của Ukraine. Còn Tổng thống as‌sad bị nghi ra lệnh sử dụng khí độc clo và bom thùng tấn công dân thường Syria.

Theo chuyên gia xã hội học Barry Glassner, cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016 tới.

Ngoài ra, 27% số người theo đảng Cộng hòa nhìn nhận Đảng Dân chủ là mối đe dọa cận kề tới an ninh nước Mỹ. Trong khi đó, 22% số người theo đảng Dân chủ coi Đảng Cộng hòa là mối đe dọa.

Tuy nhiên, đa phần số người tham gia cuộc khảo sát đều lo ngại về những mối đe dọa liên quan tới các cuộc tấn công khủ‌ng b‌ố tiềm ẩn.

Kết quả cho thấy 58% lo sợ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sẽ tiến hành tấn công khủ‌ng b‌ố nước Mỹ. Tỷ lệ này đối với tổ chức khủ‌ng b‌ố al Qaeda là 43%, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là 34% và lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là 27%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật