Nghi án tình ‘cô – trò’ và những sóng gió bủa vây chàng thiếu gia kín tiếng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào dịp sinh nhật lần thứ 33 vừa qua, “nữ hoàng Dance Sport“ Khánh Thi bất ngờ xác nhận đang mang thai ở tháng thứ 5. Thông tin này ngay lâp tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ.
Nghi án tình ‘cô – trò’ và những sóng gió bủa vây chàng thiếu gia kín tiếng
Ảnh minh họa

Tất nhiên, người ta không khỏi tò mò vê cha đứa bé. Trong khi nữ giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ" không tiết lộ thêm bất cứ điêu gì vế chuyện cá nhân, hình ảnh được cho là ảnh cưới của cô bất ngờ lan truyền trên mạng khiến chân dung người đàn ông bí ẩn được tiết lộ...
6 năm quân quýt bên nhau
Dựa theo hai tấm hình cưới ngọt ngào đã bị cắt mất một phần khuôn mặt đang được lan truyền rộng rãi trên mạng mấy ngày qua, nhiều người quả quyết rằng chú rể của Khánh Thi chính là Phan Hiển, cậu học trò cưng kém cô 12 tuổi. Ngay lập tức, giới truyền thông đã liên hệ với hai nhân vật chính để xác nhận thông tin nhưng Khánh Thi cho biết cô đang phải nằm viện dưỡng thai nên không muốn trả lời về chuyện này, còn vũ công Phan Hiển thì giữ thái độ im lặng. Mặc dù vậy, nhìn lại mối quan hệ của nữ giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ" và cậu học trò 6 năm qua, người ta đã thêm phẩn khẳng định thông tin kia là đúng sự thật.Năm 2009, Khánh Thi chia tay mối tình đầu với kiện tướng Dance Sport Chí Anh. Để có thể quên đi chu‌yện tìn‌h buồn, cô vào Sài Gòn lập nghiệp. Tại mảnh đất này, người đẹp đã lựa chọn cậu học trò của mình là Phan Hiển làm bạn nhảy mới. Phan Hiển khi đó mới 16 tuổi, kém Khánh Thi đúng một giáp nhưng cả hai đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả nhờ tài năng thực sự. Không chỉ cùng nhau biểu diễn ở những sự kiện trong nước, Khánh Thi - Phan Hiển còn tham gia một số giải tại nước ngoài. Ngay trong năm 2009, cặp đôi đoạt giải vô địch tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà-Asian lndoorgames3. Vài năm trở lại đây, Khánh Thi cũng liên tục đưa học trò cưng tham gia một số cuộc thi trong và ngoài nước. Đặc biệt là các gameshow truyền hình thực tế để lăng xê tên tuổi. Sự thân thiết của cặp cô-trò từng khiến giới truyền thông đặt nghi vấn hai người có mối quan hệ tình cảm.Tuy nhiên Khánh Thi từng lên tiếng phủ nhận và cho biết cô chỉ coi Phan Hiển là "ngư‌ời tìn‌h trên sân khấu". "Phan Hiển là cậu học trò mà tôi rất yêu quý và cậu ấy chỉ là "ngư‌ời tìn‌h trên sân khấu" của Khánh Thi thôi, còn ở ngoài nói chuyện với tôi vẫn phải dạ, vâng lễ phép", cô cho biết. Câu trả lời chắc nịch này của "nữ hoàng Dance sport" đã giúp cả hai thoải mái cùng nhau đi sự kiện và thân thiết trong đời thường mà không bị ai nhòm ngó.Để xác thực mối quan hệ của cặp đôi đang là tâm điểm làng giải trí, người ta đã "mổ xẻ" những hình ảnh và chia sẻ của họ trong thời gian qua. Về phần Khánh Thi, cô ít đề cập tới người đàn ông bên mình nhưng thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật cả trong công việc lẫn ngoài đời với cậu học trò cưng. Còn Phan Hiển, anh có phần mạnh dạn hơn khi không ngần ngại nói về người con gái mình yêu. Hầu hết những hình ảnh nam vũ công đăng tải khi đứng bên người thầy tài năng đầu kèm theo những tâm sự đầy ẩn ý. Ví dụ như bức ảnh đầy cảm xúc được nhiếp ảnh gia ghi lại khi Phan Hiển quỳ gối rồi ôm Khánh Thi từ phía sau trên sân khấu, anh viết: "Muốn được sống đúng theo mình mong muốn đã là khó. Muốn được theo đam mê càng khó hơn. Và muốn được yêu theo con tim mách bảo lại càng khó nữa khi gia đình và bè bạn quay lưng. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì?". Một bức hình khác mà hai người chụp chung ngoài đời được ghi dấu ấn thời gian là 14.10.2014, Phan  viết: "Nhớ nơi này... và những kỷ niệm không thể nào quên... ước gì thời gian có thể quay lại để mình sửa chữa những lỗi lầm của mình". Hình ảnh đáng chú ý khác mà nam vũ công đăng tải là bức ảnh giấu mặt cả hai người cùng chia sẻ: "Sung sướng nhất khi được cùng em quỳ dưới chân Mẹ để dâng những lời nguyện nhỏ bé của chúng mình. Và anh mong mỗi ngày đều được cùng em cầu nguyện dưới chân Mẹ". Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng không khó để người xem đoán ra nhân vật nữ trong hình chính là Khánh Thi. Phan Hiển còn chia sẻ rất nhiều những hình ảnh ở bên người phụ nữ đã dìu dắt mình vào nghề - vui có, buồn có, công việc có, đời thường có... Điều này cho thấy với anh, Khánh Thi không đơn thuần chỉ là người thầy.

Hạnh phúc đích thực

Phan Hiển tên thật là Nguyễn Đoàn MinhTrường, sinh năm 1993. Anh là một trong 4 kiện tướng Dance sport quốc tế hiếm hoi của Việt Nam khi chỉ mới 16 tuổi. ít ai biết rằng, Phan Hiển là quý tử của một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản.Từ nhỏ đến lớn,anh sống trong cuộc sống giàu sang, nhung lụa. Nhưng những người từng tiếp xúc với Phan Hiển đều thấy ở anh không hề có phong thái của thiếu gia tiền tỉ. Nam vũ công cũng hiếm khi nói về gia đình giàu có của mình. Bước ngoặt trong cuộc đời Phan Hiển bắt đầu vào năm 14 tuổi khi anh cùng em họ bắt đầu tham gia bộ môn khiêu vũ thể thao (Dance sport). Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp cô giáo Khánh Thi. Ban đầu, mục đích của Phan Hiển khi đến với môn thể thao quyến rũ này chỉ là để vận động cho giảm cân, nhưng không ngờ nó lại khiến cậu thiếu gia say mê lúc nào không hay.

Sau 2 năm khổ luyện cùng nữ hoàng Dance Sport Việt Nam Khánh Thi, Phan Hiển đã có những vinh quang đầu tiên.

Đó là các danh hiệu Kiện tướng Dance sport Quốc tế, vô địch Dance sport châu Á 2009 và vô địch Dance sport Việt Nam 6 năm liền. Sau khi có trong tay những danh hiệu của môn thể thao này, Phan Hiển chuyển dần sang khiêu vũ trên ánh đèn sân khấu. Anh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy, làm biên đạo cho chương trình Bước nhảy hoàn vũ và trở thành giám khảo của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí. Nếu những ngày đầu bắt cặp cùng Khánh Thi, Phan Hiển không tránh khỏi bị cho là "cái bóng" của Chí Anh thì hiện tại, anh đã có chỗ đứng nhất định trong nghề cũng như trong lòng khán giả. Bởi vậy, nếu anh thực sự là cha đứa trẻ trong bụng "nữ hoàng Dance sport" thì quả là "đôi lứa xứng đôi".Khác với sự lặng lẽ của cậu học trò khi bao năm qua chỉ vướng nghi án yêu đương duy nhất với "sư phụ", Khánh Thi lại khá ồn ào trong chu‌yện tìn‌h cảm với hai mối tình dang dở với hai người đàn ông nổi tiếng. Cuộc tình đầu tiên của người đẹp khiêu vũ là Chí Anh, bạn nhảy của cô từ những ngày đầu mới vào nghề. Khánh Thi - Chí Anh từng được ví là cặp "tiên đồng - ngọc nữ" của làng Dance sport. Họ đã gắn bó với nhau 10 năm trời với biết bao kỷ niệm vui buồn khi đi du học rồi về nước lăn lộn giữa cơm áo gạo tiền. Cuộc tình đẹp như mơ ấy cuối cùng cũng không có được kết thúc viên mãn khi Khánh Thi là người nói lời chia tay.

Dù chủ động dứt áo ra đi nhưng dường như chính cô mới là người phải chịu tổn thương lớn nhất. Đã không biết bao nhiêu lần, khán giả chứng kiến cô rơi nước mắt khi nhớ vé tình cũ, biết bao lần "nữ hoàng Dance sport" không giấu nổi tâm sự mà bộc bạch rằng sẽ chẳng có ai thay thế được Chí Anh trong lòng mình.

Sau một thời gian đau đáu với mối tình đầu, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là người đàn ông thứ hai mà nữ giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ" thừa nhận yêu. Thời điểm chia sẻ về chu‌yện tìn‌h cảm với vị đạo diễn tài năng, Khánh Thi cho biết: "Thật ra chúng tôi đã thích nhau 3 năm rồi, ngay từ khi làm Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên cơ, lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau. Lúc đó anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái phiêu của hai đứa với nhau là có. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han, rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến một ngày, tôi cảm thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi, anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi... choáng, không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể làm được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó". Thế nhưng đáp lại sự mạnh dạn của người đẹp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại không hề xác nhận chuyện hẹn hò. Người ta đồn đoán rằng chính điều này đã khiến hai người "đường ai nấy đi". Sau những lận đận tình duyên như vậy, người hâm mộ hi vọng rằng với thai nhi hơn 5 tháng tuổi và những tấm hình cưới ngọt ngào bên ngư‌ời tìn‌h trẻ, "nữ hoàng Dance Sport" đã có được hạnh phúc đích thực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật