Vin di‌esel vẫn đau đớn vì cái chết của Paul Walker

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tài tử chia sẻ quãng thời gian vừa chịu đau đớn trong lòng vừa phải cáng đáng mọi việc trên trường quay bom tấn “Fast và Furious 7“.
Vin di‌esel vẫn đau đớn vì cái chết của Paul Walker
Vin di‌esel xúc động trong một bài nói chuyện dài về quá trình làm “Fast & Furious 7“ sau khi Paul Walker mất.

Bom tấn Fast & Furious 7 khởi quay vào cuối năm 2013, dự kiến ra mắt mùa hè năm ngoái nhưng tài tử Paul Walker đột ngột t‌ử nạ‌n, làm gián đoạn mọi chuyện.

Không chỉ là diễn viên, Vin di‌esel còn là nhà sản xuất chủ chốt, "thần hộ vệ" của loạt phim. "Tôi không phải là biên kịch nhưng tôi là cố vấn và định hướng tầm nhìn cho series", tài tử chia sẻ. Sau cái chết của Paul, dự án tưởng chừng bị hủy bỏ. Tuy vậy, Vin di‌esel giờ đã lấy lại tinh thần và cho biết có thể làm Fast & Furious đến tập 10.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn dài với Variety, Vin di‌esel kể ngay lúc nghe tin Paul Walker mất, anh bảo ê-kíp rằng anh không thể làm gì nữa, hãy hủy bỏ mọi thứ rồi gói đồ lên máy bay. Vin bay tới nhà mẹ ruột Paul Walker ở Los Angeles, đứng ngoài nhà nhưng không dám vào vì sợ làm phiền gia đình. Mẹ Walker kéo anh vào trong rồi nói rằng bà xin lỗi anh. "Tại sao lại xin lỗi cháu? Bác là mẹ của Walker mà", Vin nói rồi được nghe mẹ Walker trả lời: "Đúng thế, nhưng cháu là một nửa của nó". Vin di‌esel và Paul Walker biết nhau trước cả khi đến với dự án. Hai người cùng lớn lên ở khu trung tâm thành phố New York - cái nôi của nhiều môn nghệ thuật hiện đại.

Sau thời gian khủng hoảng lớn nhất - cùng người hâm mộ tiếc thương Paul Walker, ê-kíp sản xuất ngừng quay trong bốn tháng.

Vin di‌esel xuống tinh thần tới nỗi không ra khỏi nhà trong nhiều tuần lễ. "Tôi sợ hãi. Tôi sợ mình không thể vào vai Dom (nhân vật chính trong Fast & Furious với một trái tim tan nát như thế". Cuối cùng, anh đến trò chuyện với Ron Meyer - phó chủ tịch hãng phim NBC Universal. Meyer bảo Vin di‌esel hãy trở lại trường quay khi nào bình tâm hẳn và đảm bảo có thể đóng tiếp. "Động lực thôi thúc tôi trở lại là bởi tôi cho rằng, Paul Walker ở trên thiên đường muốn tôi hoàn thành dự án này".

Trước khi Vin tiếp tục làm Fast & Furious 7, anh nhận lời lồng tiếng cho nhân vật người cây Groot trong bom tấn Vệ binh dải ngân hà, như một liệu pháp tâm lý. "Việc lồng tiếng cho nhân vật đại diện cho sự sống trên trái đất đã chữa lành phần nào vết thương trong tôi", anh nhớ lại. "Paul có lẽ là một trong số ít người có thể hiểu Vin, thân thiết với Vin như anh em. Họ chia sẻ cả hành trình hơn 10 năm cùng nhau. Tôi vẫn nghĩ Vin không bao giờ vượt qua hết mất mát đó", chị gái Samantha Vincent của Vin di‌esel - từng là giám đốc sản xuất bốn tập gần đây của loạt Fast & Furious, cho biết.

Paul Walker và Vin di‌esel thân thiết như anh em ruột sau hơn 10 năm đồng hành cùng loạt phim khởi động từ 2001.

Vin thừa nhận năm qua, anh đã khóc nhiều hơn mọi lần khóc trong đời cộng lại. "Nhiều hôm tôi đăng hình lên Facebook rồi vừa la lối buồn bã, vừa đọc bình luận của mọi người". Ngôi sao khẳng định, sự ra đi của Walker không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh mà còn thay đổi cả con người diễn viên ở anh. "Tôi đã diễn cảm xúc hơn", anh giải thích.

Ngày đầu trở lại trường quay, Vin phải quay một cảnh trong đó nhân vật của anh thách thức nhân vật của Jason Statham đua xe. "Tôi vốn thuộc loại người bất khả chiến bại. Thế nhưng hôm đó, tôi sử dụng hết ba hộp khăn giấy và tôi thấy mình thật tồi tệ. Tôi thấy xấu hổ quá. Tôi đã luôn là một diễn viên được người khác tôn trọng vì tinh thần làm việc. Nhưng tôi thất bại nặng nề. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi bước ra khỏi trường quay và cố gắng ngăn cảm xúc của mình. Tôi không giữ được cảm xúc của bản thân, vì thế Fast & Furious 7 trở thành bộ phim khó khăn nhất mà tôi từng đóng".

Trên trường quay Fast & Furious 7, hình ảnh Paul Walker luôn hiện diện. "Anh ấy như đang sống, hít thở cùng mọi người vậy", Ludacris, người đóng vai Tej Parker trong phim chia sẻ.

Vin và đoàn phim nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về tinh thần của gia đình Walker. "Các em trai của anh ấy đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì để luôn khiến tôi thấy được an ủi". Mặt khác, tài tử luôn giả vờ rằng Paul Walker còn sống để có thể làm việc tốt hơn. "Tôi đi diễn từ năm 7 tuổi. Bố tôi là giáo viên kịch nghệ. Nhưng chẳng ai trên đời có thể dạy bạn diễn sao cho chuyên nghiệp khi trái tim bạn đang khóc".

Một hình ảnh Paul Walker trong phim mới.

Nhiều dự án phim từng gặp thất bại sau khi sao chính qua đời giữa quá trình ghi hình. Phim The Crow có tài tử Lý Quốc Hào, con trai Lý Tiểu Long, hay phim Gladiator có Oliver Reed thủ vai đã lao đao như vậy. Trong khi đó, công nghệ vi tính giúp tái tạo hình ảnh Paul Walker trên màn ảnh trong Fast & Furious 7.

Trong quá trình quay phim, các nhà sản xuất tuyển ba người đóng thế gồm hai em trai ruột của Paul và diễn viên John Brotherton. Xưởng phim Weta Studios (từng phù phép cho quái vật Gollum nổi tiếng trong loạt Chúa nhẫn) chịu trách nhiệm sửa hình ảnh khuôn mặt của Paul ở giai đoạn hậu kỳ. Chi tiết quá trình xử lý công nghệ này tới nay vẫn được giữ kín. "Việc có thể kiểm soát được c‌ơ th‌ể của diễn viên khi mà anh ấy đã qua đời là một đột phá công nghệ ngày nay", nữ diễn viên Michelle Rodriguez nói.

Giữ vẻ ngoài cứng rắn, vài tuần trước Vin lại thấy bị tổn thương khi anh lần đầu ngồi xem bản dựng cuối cùng của Furious 7. Rodriguez cho hay: "Vin lo sẽ làm Walker thất vọng, rằng bộ phim không vinh danh đủ bạn mình. Nhưng khi phim hết, anh ấy nhắn cho tôi bảo đã thở phào nhẹ nhõm. Đó là lần đầu tiên Vin thấy thoải mái. Vin rất tự hào về những gì đoàn phim làm được. Nó không còn chỉ là một bộ phim nữa. Nó giống như một điều gì đó hơn cả phim".

Trên Facebook, Vin di‌esel được đông người theo dõi thứ tư nước Mỹ - 90 triệu lượt theo dõi, sau Justin Bieber, Taylor Swift và Tổng thống Barack Obama. Mới đây, anh chào đón con gái Paulin (đặt theo tên Paul Walker) nhưng khi nói về Furious 7, ngôi sao vẫn tự hào giống như một người cha thực thụ. "Universal sẽ có được một phim lớn nhất lịch sử. Phim sẽ giành giải "Phim hay nhất" ở Oscar năm tới, trừ khi Oscar không muốn xứng tầm nữa", Vin chia sẻ.

Fast & Furious 7 dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 3/4 - cùng ngày với khu vực Bắc Mỹ - và ở tất cả phiên bản 2D, 3D, 4DX và IMAX.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật