Iran, P5+1 chạy nước rút

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới chức ngoại giao Phương Tây hôm 29-3 cho biết tại cuộc họp ở Thụy Sĩ, Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức) đã nhất trí về một số vấn đề chủ chốt trong cuộc đám phán nhằm hạn chế đáng kể chương trình hạt nhân Tehran.
Iran, P5+1 chạy nước rút
Ngoại trường Mỹ John Kerry (trái) tham gia cuộc họp tại Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Iran gần như nhất trí cắt giảm hơn 2/3 số lượng máy ly tâm và chuyển hầu hết kho nhiên liệu hạt nhân của nước này sang Nga. Trong khi đó, các cường quốc phương Tây đang xem xét ý tưởng cho phép Tehran tiến hành các hoạt động giới hạn liên quan tới việc làm giàu uranium. Hoạt động này bị giám sát chặt chẽ và để phục vụ các mục đích y tế tại sơ sở dưới lòng đất Fordow.

Tuy nhiên, các quan chức cũng cảnh báo những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân Iran trước thời hạn chót 31-3 vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ.

Cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn nước rút khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quyết định hủy kế hoạch đế viếng cố nghị sĩ Ted Kennedy vào ngày 30-3 để tiếp tục dự cuộc gặp đang diễn ra ở TP Lausanne - Thụy Sĩ. Động thái cho thấy nỗ lực của Mỹ và 5 cường quốc còn lại của nhóm P5+1 nhằm đạt được một thỏa thuận với Iran trước cuối tháng này.

Trong khi tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đang diễn ra tại TP Lausanne - Thụy Sĩ, chủ tịch Hạ viện John Boehner cho rằng không thể tin tưởng được Iran. Trong khi đó, tại cuộc họp nội các ở thủ đô Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án thỏa thuận khung mà P5+1 và Iran tìm kiếm, đồng thời cho rằng nội dung thỏa thuận mà hai bên có thể sắp đạt được còn tồi tệ hơn so với những gì nước này lo sợ. Theo ông Netanyahu, "trục Iran - Lausanne - Yemen đang đe dọa cả nhân loại và cần được ngăn chặn". Nhà lãnh đạo Israel cáo buộc Iran muốn chính phục toàn bộ Trung Đông đồng thời tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật