CLB Triều Tiên vô địch giải bóng chuyền nữ VTV Bình Điền 2015

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CLB 4.25 (Triều Tiên) vượt qua ĐKVĐ Thông tin Liên Việt Postbank trong trận chung kết dài bốn set hôm qua để lên ngôi hậu của giải bóng chuyền quốc tế nữ.
CLB Triều Tiên vô địch giải bóng chuyền nữ VTV Bình Điền 2015
Thiếu một tay đập tốt, Thông tin Liên Việt Postbank (áo đỏ) chỉ cầm cự được ở hiệp đầu trước khi thua đối thủ đến từ Triều Tiên trong hai hiệp cuối. Ảnh: Hoàng Táo.

Lần đầu tiên hai đội Thông Tin Liên Việt Postbank và CLB 4.25 Triều Tiên chạm trán nhau kể từ đầu giải, nên đây được dự đoán là trận đấu khó lường trước được kết quả cuối cùng.

Đại diện Việt Nam vào trận với bất lợi lớn về thể lực bởi họ đã mất quá nhiều sức vào trận đại chiến với đội chủ giải VTV Bình Điền Long An ở bán kết. Chính vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu của thầy trò HLV Phạm Văn Long trở nên cam go hơn so với đối phương.

Thế trận diễn ra cân bằng giữa hai đội trong toàn bộ thời gian thi đấu. Ở set một, bản lĩnh giúp CLB 4.25 thắng 25-23. Nhưng sang set hai, CLB Việt Nam kiên cường chống trả và san hòa tỉ số 1-1 (25-18).

Tuy nhiên, điều các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank còn thiếu trong tập thể sở hữu phần lớn các tuyển thủ quốc gia chính là một tay đập có thể hóa giải những tình huống khó. CLB 4.25 trong khi đó sở hữu Jong Jin-sim, chủ công toàn diện cả về phòng thủ lẫn tấn công ở mọi vị trí.

Riêng cầu thủ đeo áo số 3 của CLB Triều Tiên này đã ghi 30 điểm trong toàn trận, hơn hẳn người ghi nhiều điểm nhất bên kia lưới là Đỗ Thị Minh đến 11 điểm. Chung cuộc, Triều Tiên tiếp tục giành thắng lợi ở hai set sau với các tỉ số lần lượt 25-23 và 25-1, khép lại trận chung kết với tỉ số 3-1.

Với màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải, Jong Jin Sim lập hattrick giải thưởng cá nhân bao gồm: Chủ công xuất sắc, Đối chuyền xuất sắc và hơn hết là danh hiệu VĐV hay nhất giải.

Ở các hạng mục cá nhân còn lại, Chuyền hai xuất sắc và Libero xuất sắc lần lượt thuộc về Nguyễn Linh Chi và Phạm Thị Liên cùng của Thông Tin Liên Việt Postbank. Karpova Olga của CLB Astana (Kazakhstan) nhận giải Chắn bóng xuất sắc, Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) trở thành VĐV trẻ triển vọng.

Ngoài ra còn có ba giải ngoài chuyên môn. Bích Trâm  (VTV Bình Điền Long An) được bầu làm VĐV Việt Nam mặc áo dài đẹp nhất. Sitkazinova Zarina (Kazakhstan) là VĐV nước ngoài mặc áo dài đẹp nhất. Danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền đã được trao cho đại diện Nhật Bản Ohmoto Shuna.

Ở hạng mục tập thể, bên cạnh chức vô địch thuộc về CLB 4.25 Triều Tiên, và ngôi á quân cho Thông Tin Liên Viêt Postbank, CLB Astana nhận giải ba sau khi thắng VTV Bình Điền Long An trong trận tranh ba tư. Ngân hàng Công Thương nhận giải khuyến khích và Đại học Tenri (Nhật Bản) “ẵm” giải phong cách khi mang đến sân chơi này một luồng gió hết sức hồn nhiên và máu lửa.

Năm 2016, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền lần thứ 10 sẽ được đăng cai tại cố đô Ninh Bình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật