3 người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do lũ trái mùa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, đợt lũ trái mùa vừa qua có lượng mưa lớn nhất trong vòng 25 năm so với cùng kỳ. Chỉ riêng Quảng Ngãi và Quảng Nam, mưa lũ bất thường khiến ba người chết, gây thiệt hại ít nhất 240 tỷ đồng.
3 người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do lũ trái mùa
Mưa lũ trái mùa gây sạt lở nặng nhiều tuyến đường ở huyện vùng cao Ba Tơ. Ảnh:Trí Tín.

Ông Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện vùng cao Ba Tơ, Quảng Ngãi - cho hay, lũ dâng cao bất ngờ khiến đường sá, cầu cống hư hỏng nặng. Tuyến đường từ xã Bích đi Ba Nam xuất hiện 37 điểm sạt lở núi với tổng khối lượng trên 100.000 m3 đất đá gây cách tắc giao thông và cô lập 1.600 người dân xã Ba Nam. Đèo Viôlắc trên quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi các tỉnh Tây Nguyên cũng sạt lở nặng.

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, mưa lũ cuốn trôi em Đỗ Thanh Nhân (15 tuổi, ngụ xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) và ông Đinh Văn Ben (40 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Minh Long); nhấn chìm hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, sạt lở đường sá, cầu, cống... gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

thiệt hại tỉnh Quảng Nam phải gánh chịu trong đợt mưa lũ cũng lên đến 85 tỷ đồng và cuốn trôi cháu Nguyễn Hoài An (10 tuổi, ngụ xã Đại Cường, huyện Đại Lộc).

Mưa lũ bất thường gây thiệt hại nặng lúa, hoa màu khiến hàng nghìn nông dân miền Trung điêu đứng. Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với Báo sáng 29/3, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, đợt mưa lũ trái mùa vừa qua là hiện tượng thời tiết chưa từng có ở địa phương. Tổng lượng mưa từ ngày 24 đến 27/3 lớn nhất trong vòng 25 năm qua so với cùng thời kỳ. Cụ thể, lượng mưa ở Giá Vực (Ba Tơ) lên đến 537mm; Sơn Giang (Sơn Hà) lên đến 472mm.

Mưa trái mùa từng xuất hiện ở khu vực này vào các năm 1991 (200 mm) và 1994 (323 mm).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 24 đến 27/3 có mưa to đến rất to tạo nên lũ lớn trái mùa. Tổng lượng mưa trong đợt này có nơi lên đến trên 500 mm, vượt kỷ lục trong suốt 50 năm qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật